Pháp luật

Nóng: Lời khai ban đầu của tên cướp tiệm vàng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang.

Chiều tối 28/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang ở Mễ Trì Thượng xảy ra vào đêm 26/6.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hải khai nhận, với số vàng cướp được, Hải mang sang khu vực quận Long Biên, Hà Nội bán được 50 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải.

Hải khai, do tiệm vàng Sông Giang ở gần nơi gia đình mình sinh sống nên hắn rất thông thạo đường đi lối lại và biết được quy luật thời gian buôn bán của tiệm vàng. Chính vì thế, sau khi cướp vàng, Hải chạy bộ lòng vòng vào trong làng tẩu thoát. Sau đó, Hải đã cùng người yêu bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng Hải đã lấy được hơn 1,1 lượng vàng tại cửa hàng Sông Giang.

Tiệm vàng Sông Giang (ảnh lớn) và đối tượng Nguyễn Khắc Hải (ảnh nhỏ).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 26/6, tiệm vàng Sông Giang (tại số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị cướp đột nhập, mang đi một số lượng vàng chưa xác định.

Theo các nhân chứng, khi thực hiện phi vụ trên, tên cướp mặc áo sơ mi trắng, quần dài rất lịch sự. Hắn giả vờ hỏi mua vàng, khi chủ cửa hàng mang vàng ra, đối tượng đã nhanh tay cướp một lượng vàng rồi bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng hô hoán, 1 nam thanh niên gần đó đã tiến hành truy đuổi tên cướp. Tuy nhiên, đối tượng dã dùng dao đâm trọng thương người này.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, lần theo manh mối, truy bắt đối tượng gây án. Đến chiều nay (28/6), đối tượng Nguyễn Khắc Hải đã từng bước khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Nguyễn Hường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP