Xã hội

Nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19 sau hơn 20 ngày về nước

Nữ bệnh nhân COVID-19 số 1.216 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay 10-11 đã từ Angola về nước hôm 19-10, cách đây hơn 20 ngày. Cùng trên chuyến bay với bệnh nhân đã có 17 ca bệnh được ghi nhận trước đó.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm lưu động - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bộ Y tế, ca bệnh COVID-19 mới nhất (bệnh nhân 1.216) có thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân nữ 41 tuổi, địa chỉ ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19-10 bệnh nhân từ Angola (đi chuyến bay VN8) nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được cách ly ập trung ngay tại trung đoàn 833 ở Đại Phúc, Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9-11 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, chuyến bay này đã ghi nhận 17 bệnh nhân, hiện được điều trị tại Bắc Giang (11 người) và Bắc Ninh (6 người).

Đây là bệnh nhân thứ 1.216 tính từ đầu vụ dịch, 1.087 người trong số này đã được điều trị khỏi và ra viện.

Tuy nhiên ca bệnh 1.216 là ca bệnh khá đặc biệt, thời gian tính từ khi về nước đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính lên tới hơn 20 ngày.

Tác giả: L.ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP