Pháp luật

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị bắn ở Bắc Giang: Nghi mâu thuẫn từ việc nợ nần

Theo nguồn tin riêng của ANTT, do xảy ra bất đồng liên quan đến số tiền nợ hàng tỷ đồng, ông Lương Thế V., Phó giám đốc công ty đã nổ súng bắn bà Thương Thị Lan A., Giám đốc rồi tự sát.

Trước khi vụ việc nổ súng xảy ra, bà Thương Thị Lan A. (44 tuổi), trú ở TP Bắc Giang (Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần bê tông G.N. có biểu hiện nợ nần tiền bạc của nhiều người.

Trong đó, có nhiều trường hợp cho bà A. mua vật liệu xây dựng, bà A. sẵn sàng trả giá cao hơn giá bình quân ngoài thị trường. Thời gian đầu, nữ giám đốc thanh toán đầy đủ số tiền mua hàng nhưng sau thì khất nợ. Dần dần, số tiền nợ lên đến rất nhiều.

Nghi vấn vụ nổ súng liên quan tới việc nợ số tiền hàng tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trước đây, bà A. từng có một thời gian làm ăn ở Lạng Sơn, Thái Nguyên nhưng sau đó về Bắc Giang làm trạm trộn bê tông. Bà A. cùng ông Lương Thế V. (54 tuổi), trú ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), là Phó Giám đốc công ty này góp vốn để cùng làm ăn.

Sáng 2/5, bà A. và ông V. họp với nhau tại phòng làm việc của ông V. Do mâu thuẫn liên quan đến số tiền nợ khoảng 7 tỷ đồng, phó giám đốc đã dùng súng bắn bà A., sau đó tự sát.

Cả 2 được đưa đi cấp cứu nhưng ông V. đã tử vong, bà A. đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP