Tin trong tỉnh

“Nữ quái” thành Vinh 9 lần vào tù ra tội

Gần 60 tuổi, Nguyễn Thị Hạnh đã 8 lần vào tù ra tội nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Mới đây, Hạnh lại tiếp tục hầu tòa về tội “Trộm cắp tài sản”. Sáng 14-2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hạnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tại tòa.

Phiên tòa diễn ra nhưng chỉ duy nhất 1 người con trai của bị cáo đến dự. Thi thoảng khi nghe mẹ trình bày trước tòa, người con trai lại cúi mặt xuống đất vì xấu hổ về hành vi của mẹ gây ra. Mặc dù bản thân mẹ đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng trong thâm tâm chàng trai ấy vẫn thương yêu mẹ khi tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn phải thi hành án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7 giờ ngày 25-7-2019, Nguyễn Thị Hạnh (1961, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) thuê xe ôm đi từ nhà xuống chợ Sơn (xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) mua cá. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Hạnh đến sạp cá của chị Nguyễn Thị Hòa hỏi mua 3 con cá với giá 50 nghìn đồng. Khi chị Hòa đang làm cá, Hạnh nhanh tay thò vào làn đựng đồ của chị Hạnh lấy trộm ví tiền có hơn 5,6 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ. Hạnh đem giấu ví da và điện thoại vào chiếc áo chống nắng rồi bỏ đi. Ngay sau đó, chị Hòa kiểm tra làn đựng đồ thì phát hiện mất tài sản nên đã đuổi theo Hạnh và hô hoán nhân dân cùng đuổi bắt. Cùng lúc đó, tổ CAX Nghi Thạch kịp thời bắt giữ Hạnh, thu giữ toàn bộ số tài sản trên. Theo bản kết luận định giá tài sản, Nguyễn Thị Hạnh đã lấy của người bán cá số tiền gần 7 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Thị Hạnh có 8 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từ năm 2004 đến 2015, Hạnh liên tục thi hành án. Năm 2015, Hạnh bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau bản án này, khi trở về địa phương, Hạnh hành nghề buôn bán hoa quả ở chợ. Tuy nhiên, do “nhớ nghề” nên khi có cơ hội, Hạnh lại táy máy. Ngoài ra, bị cáo còn bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND H. Nghi Lộc xét xử Nguyễn Thị Hạnh về tội “Trộm cắp tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Cho rằng mức án đó cao, Hạnh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 14-2, khi đưa ra lý do xin giảm án, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhiều tuổi, chồng ốm đau đang mắc bệnh ung thư. “Bị cáo nhiều tuổi, vừa mang bệnh trong người lại hay đau yếu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi chồng bị cáo lại mắc bệnh ung thư. Giờ tuổi cao, bệnh tật lại chịu mức án nặng, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Hạnh nói. Khi tòa hỏi bị cáo đã bao nhiêu lần hầu tòa thì chính Hạnh cũng không nhớ nổi “Bị cáo thừa nhận từng nhiều lần hầu tòa vì tội “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn tái phạm vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh, túng thiếu nên làm liều”, bị cáo Hạnh phân trần.

HĐXX nhận định, việc bị cáo liên tục tái phạm thể hiện sự coi thường pháp luật. Tại phiên tòa này, bị cáo đưa ra một số lý do nêu trên nhưng không có đủ căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, tòa tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo. Tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: D.H

Nguồn tin: Báo Công an Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP