Tin trong tỉnh

Nước rút, người dân TP Vinh hối hả dọn vệ sinh, phơi đồ đạc sau trận lụt kỷ lục

Qua một đêm, nước ngập ở TP Vinh (Nghệ An) đã rút, thời tiết khô ráo. Người dân hối hả dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và di chuyển đồ đạc, hàng hóa ra phơi nắng.

Các lực lượng chức năng, Đoàn thanh niên giúp tiểu thương chợ Vinh di chuyển hàng hóa bị ngập nước

Sáng ngày 17/10, thời tiết tại TP Vinh, Nghệ An đã khô ráo, có nắng. Qua một đêm, toàn thành phố nước đã rút, kể cả những khu vực ngập sâu nhất. Dù vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP Vinh vẫn thông báo nghỉ học.

Nhiều trường mầm non, tiểu học tại TP Vinh đang cho học sinh nghỉ học và dọn dẹp, vệ sinh lại trường lớp sau lụt

Các trường sáng nay đã dọn dẹp khuôn viên, sân trường sạch sẽ để tổ chức dạy học bình thường trở lại vào hôm sau.

Ở các khu vực dân cư, sáng hôm nay người dân đang tổng dọn vệ sinh do nước ngập tràn vào nhà làm ướt, hư hỏng đồ đạc.

Khu vực đường Nguyễn Tài, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Ngư Hải và các tuyến đường quanh khu vực chợ Ga và chợ Vinh ngập nặng nhất. Người dân đem đồ đạc ra phơi nắng, hoặc vứt bỏ những vật dụng, hàng hóa bị hư hỏng sau đợt mưa lũ ngập nước.

Khu vực Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những nơi ngập nặng nhất TP Vinh vào ngày 16/10 cũng đã rút hết nước, khô ráo

Thiệt hại nghiêm trọng nhất là các tiểu thương chợ Vinh. Cho đến tối hôm qua 16/10, các kiot trong chợ vẫn ngập sâu. Dù được sự trợ giúp của lực lượng chức năng nhưng do nước lên nhanh, hàng hóa nhiều, nên người dân không di dời kịp hàng hóa tài sản.

Người dân TP Vinh dọn dẹp, lau rửa nhà cửa sau khi nước rút

Sáng nay, sau khi nước rút, bà con tiểu thương chợ Vinh kiểm tra lại hàng hóa, hối hả chở đồ bị ngâm nước về nhà để phơi khô. Các lực lượng bộ đội, công an và Đoàn thanh niên vẫn đang có mặt để giúp người dân bốc vác, di dời, vận chuyển hàng hóa.

Thời tiết ngày 17/10 tại Nghệ An đã nắng ráo, giao thông trở lại bình thường

Tại khu vực chợ Vinh, nhiều hàng hóa của bà con tiểu thương bị ngâm trong nước nay đem ra phơi nắng

Nhân viên một kiot bán giày dép, cặp sách đang kiểm tra lại hàng hóa sau lụt

Nhiều ô tô bị chết máy hôm nay mới gọi được xe cứu hộ đem đến gara sửa chữa

Một cửa hàng bán đồ chơi, lưu niệm treo hàng hóa lên cao để phơi

Nhiều cửa hàng phải đem hàng hóa bị ướt đem chở về nhà hoặc tìm nơi khô ráo để phơi

Khu vực sau chợ Vinh đang tấp nập hối hả người xe di chuyển hàng hóa sau lụt

Những vật dụng, hàng hóa nào phơi được tại chỗ đều được đem ra ngoài

Một hộ gia đình kinh doanh đồ dao kéo, thiết bị điện đang huy động hết nhân lực để lau khô hàng hóa, tránh gỉ sét

Thiệt hại nặng nhất là các kiot bán vải, đây là loại hàng hóa nặng, bà con không kịp di chuyển hết và bị nhúng nước

Một cửa hàng bán chăn ga gối đệm cũng huy động hết vải bạt, ghế để đem phơi hàng hóa sũng nước

Lực lượng Đoàn thành niên đến giúp tiểu thương chợ Vinh di chuyển hàng hóa bị ướt ra nơi khô ráo

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP