Tin trong tỉnh

Ô tô khách bị 2 xe tải cố tình tạt đầu, "dàn trận" đâm hỏng trên QL1A

Khi đang di chuyển trên QL1A, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, xe khách Quang Vinh chạy tuyến huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An – Hà Nội bất ngờ bị 2 chiếc xe tải cố ý tạt đầu, “dàn trận” đâm vào hông và đuôi xe gây thiệt hại lớn.

PV nhận được thông tin của anh Nguyễn Duy Vợi (SN 1987), trú tại xóm Thành Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - chủ xe khách giường nằm Quang Vinh (chạy tuyến Nghệ An – Hà Nội) phản ánh với nội dung, trong quá trình di chuyển, xe của anh bị 2 chiếc xe tải cố tình chặn đường, tạt đầu, đâm húc gây hư hỏng nặng.

Theo anh Vợi, khoảng 21h ngày 16/7, xe khách giường nằm mang BKS: 37B – 017.62 do tài xế Hoàng Đình Lai (SN 1982), trú tại xã Tây Thành điều khiển chở 12 hành khách xuất phát từ huyện Yên Thành theo QL1A ra Hà Nội. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, khi xe khách di chuyển đến địa phận xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, bất ngờ có một chiếc xe tải mang BKS: 36C – 057.66 từ bên kia đường lao qua tạt đầu.

Lúc này, do trời đang mưa to, tài xế xe khách làm chủ được tốc độ nên không đâm phải xe tải. Tuy nhiên, thùng chiếc xe tải đã quệt vào làm gãy kính chiếu hậu của chiếc xe khách. Sau khi sự việc xảy ra, chiếc xe tải đã tăng ga bỏ chạy mất hút trong đêm tối. Chưa kịp định thần, mọi người trên xe lại nghe một tiếng động mạnh bên phải hông xe.

Chiếc xe khách bị vỡ 2 tấm kính bên phụ do bị xe tải liên tục lùi đít đâm vào.

Khi chạy xuống kiểm tra, mọi người bất ngờ khi lúc này chiếc xe tải khác mang BKS: 37S – 7652 (chưa rõ danh tính tài xế) tiếp tục lùi, đâm liên tục (2 – 3 lần) vào hông xe. Một lúc sau, tài xế lái chiếc xe tải này cho xe chạy ra phía sau, đi lùi, tiếp tục đâm húc vào kính đèn hậu của chiếc xe khách.

“Lúc đầu, khi bị xe tải bất ngờ tạt đầu tôi cứ nghĩ đây là một vụ tai nạn thông thường. Tuy nhiên, nghe tiếng động bên hông xe, chạy xuống kiểm tra thấy chiếc xe tải khác đang đi lùi, đâm húc vào hông xe thì tôi biết đây là hành động có chủ đích, cố tình đâm vào xe tôi để phá hoại tài sản. Dù rất tức giận, nhưng tôi vẫn phải kìm nén để không gây ra những hành động đáng tiếc”, anh Nguyễn Duy Vợi cho biết.

Một lúc sau, tài xế bỏ lại xe tải này tại hiện trường, lên một chiếc xe ô tô con khác bỏ chạy trước sự phẫn nộ của chủ xe và những hành khách chứng kiến sự việc. Anh Nguyễn Duy Vợi cho biết, toàn bộ quá trình diễn biến sự việc đã được camera lắp trên xe khách ghi lại.

Sau khi chiếc xe ô tô con kia chở tài xế lái xe tải đâm vỡ kính xe mình bỏ chạy, nhân viên của anh Vợi đã dùng xe máy đuổi theo và ghi được BKS là 36A – 101XX.

Chiếc xe ô tô tải mang BKS: 37S - 7652 đâm xe khách vỡ kính và đèn được bỏ lại hiện trường.

Bước đầu, chủ xe khách xác định, 2 chiếc xe tải đã làm gãy 2 chiếc gương chiếu hậu bên phụ, vỡ 2 tấm kính bên hông, vỡ 2 chiếc đèn hậu, vỡ dè cản đằng sau, móp thùng bên hông xe. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại của chiếc xe khách hơn 50 triệu đồng, chưa kể tới nhà xe Quang Vinh mất uy tín với khách hàng vì phải hủy chuyến trong thời gian dài và nhiều thiệt hại khác.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Duy Vợi đã trình báo và nhờ sự giúp đỡ của Công an huyện Quảng Xương. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương đã phân công đội Cảnh sát điều tra tổng hợp và đội Cảnh sát giao thông tới hiện trường phối hợp thu thập hồ sơ, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Anh Vợi cùng với các nhân chứng đã viết tường trình vụ việc và trích xuất camera cho cơ quan công an để sớm tìm ra thủ phạm.

Trước đó, chiếc xe khách giường nằm của gia đình anh Vợi khi đang di chuyển trên địa bàn TP.Vinh cũng đã bị kẻ xấu ném đá vỡ nhiều kính.

Hình ảnh chiếc xe tải cố tình lùi, rồi đâm nhiều lần vào xe khách

“Rất may, lúc này dù trời mưa nhưng xe chạy chậm và tài xế đã làm chủ được tốc độ nên xử lý nhanh, nếu không sự an toàn tính mạng của tôi, nhân viên và hàng chục hành khách trên xe sẽ rất khó nói. Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm – kẻ giấu mặt đằng sau để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, anh Vợi khẳng định.

Đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: “Tôi đang giao cho anh em điều tra. Vụ này có dấu hiệu tội phạm, bước đầu đã xác định và triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc!

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP