Xã hội

Ôm gà đá ra đường, một người đàn ông bị phạt 2 triệu đồng

Ôm gà đá ra đường nhưng không có lý do chính đáng, một người đàn ông ở xã An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị phạt 2 triệu đồng vì đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 15/7, UBND xã An Phú (TP Tuy Hòa) đã ra văn bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông D.H.N. (sinh năm 1954, trú xã An Phú).

Ông N. bị phạt do đi ra đường, tay ôm gà đá và không chứng minh được việc làm của mình là cần thiết.

Hành vi của ông N. đã vi phạm quy định về áp dụng phòng, chống dịch Covid-19 được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Người đàn ông ôm gà đá ra đường nhưng không có lý do chính đáng.

Trước đó, UBND TP Tuy Hòa đã có công văn nâng mức độ giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày trên phạm vi toàn thành phố, kể từ 0 giờ ngày 15/7. Theo đó, chính quyền TP Tuy Hòa yêu cầu tất cả người dân ở nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

TP Tuy Hòa yêu cầu không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, sau khi ban hành công văn về nâng mức độ giãn cách xã hội từ 0h ngày 15/7, đồng loạt các địa phương đã ra quân xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm công văn này.

Trong ngày đầu ra quân, TP Tuy Hòa đã xử phạt 18 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: đại diện UBND TP Tuy Hòa cung cấp).

Theo Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, trong ngày đầu ra quân, toàn địa bàn thành phố đã xử phạt tổng cộng 18 trường hợp vi phạm. Cụ thể, UBND xã An Phú phạt một trường hợp ra đường không cần thiết 2 triệu; phường Phú đông phạt một trường hợp ra đường không cần thiết một triệu đồng và 4 trường hợp bán hàng rong (tổng 600.000 đồng); phường 9 phạt 12 trường hợp để xe không đúng quy định tại nơi công cộng (tổng 2 triệu đồng).

Riêng UBND phường 6 lập thủ tục đề nghị xử phạt một cá nhân không chấp hành việc dừng mua bán không thiết yếu, mức từ 10 đến 20 triệu đồng.

"Ngày đầu, các đơn vị thực hiện nhắc nhở tuyên truyền là chính. Từ ngày hôm nay (16/7), nếu cá nhân, đơn vị vi phạm, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm", ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nói.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP