Trong nước

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được Ban Chấp hành khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nghe báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành khóa XIX.

Ông Đỗ Đức Duy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào chiều qua đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 nhân sự và các chức danh: Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Hội nghị đã bầu 14 nhân sự với số phiếu tín nhiệm rất cao, trong đó 13/14 nhân sự đạt số phiếu 100%, 1 nhân sự đạt tỉ lệ phiếu 98%.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, hội nghị bầu ông Đỗ Đức Duy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng bầu 2 Phó bí Tỉnh ủy gồm ông: Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Trần Huy Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ông Đỗ Đức Duy được HĐND tỉnh Yên Bái bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 8/2/2017.

Ông sinh ngày 20/5/1970; quê quán xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng.

Ông đi lên từ một kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Công ty Kiến trúc HAAI, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vào những năm 1994 đến đầu năm 1996.

Sau đó ông làm giảng viên Khoa Xây dựng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vào những năm 1996-2002.

Tháng 7/2002 - 2/2008 ông về công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng. Tháng 11/2012, ông làm Chánh Văn phòng Bộ. Đến tháng 8/2015, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/2/2017, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamnet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP