Trong nước

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

Lãnh đạo Hội nông dân Việt Nam năm nay 60 tuổi, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La.

Sáng 13/12, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành.

Theo đó, ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội khóa VI, tái đắc cử chức Chủ tịch với tỷ lệ 100%.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. Ảnh: Dương Tâm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII khai mạc sáng qua 12/12 tại Hà Nội. Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở thêm một số vấn đề.

Theo đó, đầu tiên là các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. "Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước", ông nói.

Các cấp Hội cũng cần phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân.

Về tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nên được củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Ông cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 119 ủy viên (ít hơn 6 so với Đại hội VI). Trong đó, cơ quan Trung ương Hội có 35 người; Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố là 63 người; Bộ, ngành, đoàn thể là 5 người; doanh nghiệp: 5 người; hội viên tiêu biểu 3 người; lãnh đạo hợp tác xã là 3 người và 5 nhà khoa học.

Ông Thào Xuân Sùng sinh năm 1958, dân tộc Mông, quê ở tỉnh Sơn La, có bằng tiến sĩ Lịch sử Đảng. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La. Tháng 1/2018, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13 (khoá VI) ông được bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2013-2018. Trước khi nhận nhiệm vụ ở Hội Nông dân Việt Nam, ông là Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương.

Tác giả: Võ Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP