Trong nước

Ông Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ

Ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ được chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3.12, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP)...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Văn Sơn (phải). Ảnh VGP

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt đã trao Quyết định chỉ định ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết, Đại hội lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ VPCP đã bầu 25 nhân sự vào Ban Chấp hành (khuyết 2 người), 8 nhân sự vào Ban Thường vụ (khuyết 1 người), do yêu cầu nhiệm vụ nên còn khuyết một số chức danh trong đó có chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành Đảng bộ, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo VPCP trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong công tác chuẩn bị nhân sự để bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VPCP tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy VPCP Trần Văn Sơn. Ảnh VGP

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng sâu sắc với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy trong công việc và với bề dầy kinh nghiệm công tác từ thực tiễn của ông Trần Văn Sơn, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Trần Văn Sơn bày tỏ, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao.

Ông Trần Văn Sơn bày tỏ sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên VPCP tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ VPCP, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trước đó, ngày 22.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Điện Biên.

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là kỹ sư kinh tế xây dựng, từng trải qua nhiều chức vụ công tác khác nhau.

Tác giả: VƯƠNG TRẦN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP