Tin trong tỉnh

Phá tan nhà hàng xóm ngày cận Tết: Mòn mỏi chờ xử phúc thẩm

Liên quan tới vụ ông Nguyễn Cảnh Tâm (trú thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) phá tan nhà người khác vào dịp cận Tết, bị hại mòn mỏi chờ phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Bà Hựu trước căn nhà thuê chờ đợi phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Quang Đại

Ngày 1.7, bà Nguyễn Thị Hựu, trú phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An), cho biết, đã 7 tháng trôi qua kể từ phiên xử sơ thẩm vụ bà bị ông Nguyễn Cảnh Tâm phá hủy nhà, đến nay tòa vẫn chưa công bố lịch xử phúc thẩm.

Bà Hựu trước vị trí căn nhà đã bị phá tan vào ngày 21.1.2019. Ảnh: Hải Việt

Như Lao Động đã thông tin, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai, ông Nguyễn Cảnh Tâm (trú phường Quỳnh Xuân-thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) cùng con trai Nguyễn Cảnh Thực 2 lần đến đập phá, rồi phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của bà Hựu, gây thiệt hại hơn 107 triệu đồng, đẩy gia đình bà Hựu ra đường.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 18.11.2019, TAND thị xã Hoàng Mai đã tuyên phạt ông Nguyễn Cảnh Tâm 15 tháng tù, con trai ông 6 tháng 11 ngày tù về tội “Hủy hoại” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sau đó, cả bị cáo và bị hại đều có kháng cáo. Tuy nhiên đến nay, TAND tỉnh Nghệ An vẫn chưa thông báo lịch xử phiên phúc thẩm.

“Việc phiên phúc thẩm chậm mở lại làm gia đình tôi rất khó khăn, phải đi thuê chỗ ở với giá 1 triệu/tháng, chật chội, nóng bức. Trong khi đất thì để không đó, không có tiền để làm lại nhà”, bà Hựu nói.

TS. Luật sư Nguyễn Trọng Hải – Trưởng VP Luật sư Trọng Hải và Cộng sự (Nghệ An) cho biết: “Tôi là luật sư bảo vệ cho bà Hựu, thấy chờ đợi quá lâu cũng đã nhiều lần hỏi, nhưng phía TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có lịch xử.

Theo quy định tại Điều 346 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, TAND cấp tỉnh phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án”.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP