Trong nước

Phó Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi

Phó Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng là người có nhiều năm gắn bó với ngành xây dựng Đảng, được đánh giá là cán bộ có năng lực trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Sáng 15/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đối với ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên - Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho ông Nguyễn Trọng Hùng (thứ 2 từ trái sang) và Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Viết Hùng (thứ 3 từ trái sang)

Ông Nguyễn Viết Hùng sinh năm 1962 có đơn xin nghỉ trước tuổi. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đồng ý cho ông Nguyễn Viết Hùng nghỉ theo chế độ thôi việc, được hưởng các chế độ theo Nghị quyết 159, ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về “quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ”.

Ông Nguyễn Viết Hùng là người có nhiều năm gắn bó với ngành xây dựng Đảng, được đánh giá là cán bộ có năng lực trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, sinh năm 1976, quê thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Hùng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, hơn 2 nhiệm kỳ làm Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tháng 12/2019, ông Nguyễn Trọng Hùng được luân chuyển về làm Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên - Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho đến nay.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các cán bộ nhận quyết định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Hùng cho biết ý thức được đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách lớn lao nên sẽ không ngừng học tập, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ đi trước để cùng với tập thể lãnh đạo ban, các phòng và cán bộ công chức tham mưu đề xuất và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao về công tác xây dựng Đảng nói chung và lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng nói riêng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những cống hiến của những người làm công tác xây dựng Đảng, mong muốn tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP