Trong nước

Quảng Bình: Cứu sống 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân cứu sống 6 ngư dân bị chìm tàu ở ngoài khơi, đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ cứu sống 6 ngư dân bị chìm tàu.

Trước đó, vào 10 giờ 20, ngày 18/2, tàu cá mang số hiệu QB 92153 có 7 thuyền viên, do ông Hồ Minh Tiến (38 tuổi, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, xuất phát tại cửa Gianh ra khơi đánh cá. Khi ra cách bờ khoảng 3 hải lý, bất ngờ tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận thông báo, lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nhanh chóng phối hợp với tàu cá của ông Lê Văn Thảo (trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đang hoạt động gần đó đến hiện trường ứng cứu được 6 thuyền viên lên bờ an toàn; 1 thuyền viên khác là ông Trương Hoàng Minh (47 tuổi, quê ở huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) bị mất tích.

Theo các ngư dân, khi tàu chuẩn bị chìm, 6 thuyền viên lên thuyền thúng kịp thời, ngư dân còn lại không lên kịp, có khả năng bị mắc kẹt trong khoang tàu.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trục vớt chiêc tàu chìm.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: quảng bình , chìm tàu , ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP