Pháp luật

Quảng Bình: Lái ô tô, xách dao dọa người qua đường để cướp tiền

Sau khi nhận tin báo trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tiến hành điều tra, theo dõi và bắt quả tang kẻ chặn xe qua đường để cướp tiền.

Trương Hùng Cường tại cơ quan công an - Ảnh: CAQB

Thời gian vừa qua, Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) nhận được tin báo về việc trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản. Cơ quan này đã nhanh chóng vào cuộc điều tra theo tin báo.

Sau quá trình xác minh, lực lượng điều tra đã phát hiện đối tượng nghi vấn nổi lên là Trương Hùng Cường (SN 1989, trú tại thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa).

Ngày 28.2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Minh Hóa phối hợp Công an xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa tiến hành mật phục, theo dõi hành tung của tên Cường. Khoảng 21 giờ cùng ngày công an phát hiện Cường điều khiển xe ô tô 16 chỗ đến đỗ bên đường thuộc thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến.

Khoảng một giờ sau, khi phát hiện xe ô tô chở gà do anh Trần Bảo Sa (trú tại thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển đang đi đến thì Trương Hùng Cường đứng chặn đầu xe và yêu cầu anh Sa xuống xe nói chuyện. Khi anh Sa xuống xe, Cường chửi bới, đe dọa rồi yêu cầu anh Sa đưa tiền. Anh Sa nói không có tiền, Cường liền trở lại xe ô tô của mình lấy một cây dao dài khoảng 40cm đến dọa chém anh Sa.

Do sợ hãi nên anh Sa không dám chống cự và đưa cho Cường số tiền 200.000 đồng. Lúc này lực lượng công an mật phục ập đến bắt quả tang tên Cường khi y đang lấy tiền của anh Sa.

Hung khí và tang vật vụ việc

Khi khám xét xe ô tô do Cường điều khiển, công an còn phát hiện 2 viên nén màu hồng, theo khai nhận của Cường thì đó là ma túy tổng hợp, y cất dấu trên xe để sử dụng.

Ngày 29.2, Cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trương Hùng Cường về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Bình Hà

Nguồn tin: Báo Một thế giới

  Từ khóa: cướp tiền , bắt , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP