Pháp luật

Quảng Ninh: Sát hại người tình rồi định nhảy từ tầng 20 xuống đất tự tử

Sau khi bóp cổ người tình đến chết vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông 42 tuổi leo ra ban công tầng 20 với ý định nhảy lầu tự tử nhưng được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu, thuyết phục.

Tòa chung cư xảy ra sự việc.

Vào hoảng 14h30 ngày 7/1 tại tòa A chung cư New Life (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), Đỗ Văn Thành (42 tuổi, trú phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) và chị Đ.T.B. (42 tuổi, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) xảy ra cãi vã. Sau đó, Thành lao đến bóp cổ chị B. đến chết.

Sau khi thấy chị B. đã chết, Thành leo ra ban công tầng 20 của tòa nhà la hét với ý định nhảy lầu tự tử.

Lực lượng cứu hộ trải phao giải cứu đối tượng nhảy lầu tự tử.

Tuy nhiên, Công an TP Hạ Long cùng lực lượng PCCC có mặt để giải cứu. Đệm phao được đặt dưới tầng 1 phòng đối tượng nhảy lầu tự tử. Sau nhiều giờ thuyết phục, Thành đã chịu vào trong.

Được biết, Thành đã có gia đình, chị B. kinh doanh cửa hàng thẩm mỹ. Cả hai có quan hệ tình cảm với nhau từ lâu.

Hiện tại, Công an TP Hạ Long đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Nguyên Trung

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP