Tin trong tỉnh

Rác thải xây dựng "tấn công" đền thờ liệt sĩ huyện

Trước cổng vào đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu (Nghệ An), rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan, bừa bãi.

Rác thải đổ tràn lan hai bên lối vào đền thờ liệt sĩ huyện. Ảnh: Hoàng Thông

Theo ghi nhận của PV vào ngày 8.8, trước cổng vào đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu (Nghệ An), rác thải xây dựng đổ tràn lan.

Đủ loại rác từ đất đá, rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt... đều được ôtô chở đến, đổ thành dãy dài hàng trăm mét hai bên lối vào, ngay phía trước đền thờ liệt sĩ huyện.
Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành, nơi có đền thờ liệt sĩ huyện - cho biết, tình trạng người dân đổ trộm rác thải trước đền thờ liệt sĩ huyện đã diễn ra trước đây.

“Dịp trước 27.7, xã cũng đã xử lý, cào rác xuống ao rồi, nay nghe nói lại tái diễn. Người dân đổ trộm nên rất khó bắt, khó xử lý”, bà Tâm nói.

Rác bị đổ trộm nên khó bắt, khó xử lý. Ảnh: HT

PV hỏi xã có xử lý được người nào đổ trộm rác không, bà Tâm cho hay có phát hiện một vài trường hợp và “đã giao cho công an rồi”.

Ông Chu Thế Huyền - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, có hiện tượng người dân đổ trộm rác trước lối vào đền thờ liệt sĩ huyện. “Vấn đề này chúng tôi đã chỉ đạo xã và phòng LĐTBXH vào cuộc xử lý”, ông Chu Thế Huyền nói.

Được biết, đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu khánh thành vào năm 2011, trên cơ sở mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện, tổng diện tích hơn 2 ha, tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng, trong đó cán bộ và nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Diễn Châu có 4.700 chiến sĩ đã hi sinh trên các chiến trường.

Tác giả: QUANG ĐẠI-HOÀNG THÔNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP