Tin trong tỉnh

Sẽ xử lý khu đất cơ sở mầm non xảy ra cô giáo quỳ hàng loạt

Để có cơ sở pháp lý xử lý khu đất có trường học xảy ra việc cô giáo quỳ hàng loạt, UBND tỉnh Nghệ An đã gửi văn bản báo cáo tới Văn phòng chính phủ.

Cơ sở mầm non Tuổi Thơ, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An đang bị đóng cửa sau vụ việc hàng loạt cô giáo quỳ gối gây xôn xao dư luận hồi tháng 6-2018 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 4-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đức Cường - chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết phía UBND tỉnh đã nhận được văn bản của văn phòng Chính phủ cùng ý kiến góp ý của các Bộ Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, GD-ĐT, Tài nguyên và môi trường liên quan đến việc phản ánh của tập thể giáo viên mầm non Tuổi Thơ, thị trấn Thanh Chương.

Đây là cơ sở mầm non xảy ra vụ việc hàng loạt cô giáo quỳ, khóc xin lãnh đạo địa phương xem xét lại quyết định dừng hoạt động gây xôn xao dư luận hồi tháng 6-2018.

Trước đó, sau khi rà soát lại vụ việc trên, UBND tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ các quyết định chủ trương đầu tư và thành lập nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang do công ty này xây dựng phòng học nhưng chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai và tài sản trên đất.

"Căn cứ ý kiến của các Bộ, UBND tỉnh Nghệ An sẽ nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ", ông Cường nói.

Theo Bộ Tư pháp, về đề xuất bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thực hiện đúng nghị định 167 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Luật đất đai.

Bộ GD-ĐT đánh giá, những vi phạm của nhà đầu tư có nguyên nhân từ sự thiếu phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An, UBND huyện Thanh Chương trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn.

Do vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trường mầm non Tuổi Thơ được thành lập và hoạt động góp phần đảm bảo chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, khuyến khích xã hội hóa giáo dục.

Bộ Tài chính cho ý kiến, trong trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thực hiện theo hình thức bán đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản của nhà nước.

Do sát nhập một số trung tâm giáo dục nên toàn bộ cơ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng với diện tích đất hơn 11.000m². Tháng 12-2016, Công ty Minh Sang khảo sát, chọn thuê khu đất trên để xây dựng trường mầm non.

Giữa năm 2017, do Trường mầm non thị trấn Thanh Chương đang xây dựng, thiếu phòng học cho trẻ nên UBND thị trấn cho phép Công ty Minh Sang thành lập 2 nhóm trẻ tư thục, với quy mô không quá 50 trẻ/nhóm lớp.

Tháng 11-2017, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ của Công ty Minh Sang. Sau đó, công ty này đã đầu tư 7 tỉ đồng xây dựng 8 phòng học và công trình phụ trợ, giảng dạy 215 trẻ nhưng bị dừng hoạt động từ tháng 6-2018 đến nay.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ Online

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP