Thể thao

Sốc với giá trị chuyển nhượng của cầu thủ từng bị bầu Đức “cấm vận”

Nguyễn Tăng Tiến, cầu thủ từng bị bầu Đức “cấm vận” có giá chuyển nhượng cao gấp gần 10 lần Đỗ Hùng Dũng.

Tăng Tiến từng khoác áo HAGL

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt mới đây đã đưa ra thống kê giá trị các cầu thủ đang thi đấu ở V-League.

Cầu thủ được định giá cao nhất là ngoại binh Alex De Lima của CLB TP.HCM với giá trị lên tới 550 nghìn euro.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Pape Omar (Hà Nội FC) và Bruno (Viettel), cùng 400 nghìn euro. Đây đều là những cái tên chất lượng, đã khẳng định được tài năng.

3 cầu thủ nội có giá trị cao nhất bao gồm: Quế Ngọc Hải (Viettel), Tiến Linh (B.Bình Dương) và Văn Quyết (Hà Nội). Bộ ba này đều được định giá 300 nghìn euro.

Trong một diễn biến khác, tiền vệ Nguyễn Tăng Tiến của CLB TP.HCM bất ngờ nằm ở top đầu khi được định giá lên tới 200 nghìn euro.

Cầu thủ này từng bị bầu Đức cấm thi đấu 8 trận sau pha vào bóng thô bạo với Duy Mạnh tại V-League 2018. Kể từ đó, sự nghiệp của anh tại Pleiku khá lận đận.

Tới mùa giải 2019, Tăng Tiến rời HAGL khoác áo TP.HCM nhưng chỉ ra sân 9 trận. Tuy nhiên, mức giá của anh lại cao hơn gần 10 lần so với Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng, người được định giá 25 nghìn euro.

Giá trị của Tăng Tiến ngang với các tuyển thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm, cao hơn Văn Hậu, Văn Toàn (150 nghìn euro).

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP