Xã hội

Tài xế Audi gây tai nạn nghiêm trọng: Đám tang đẫm nước mắt tại gia đình 3 nạn nhân

Khung cảnh tang thương bao trùm tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), ai nấy đều xót thương 3 nạn nhân trong một gia đình vừa tử vong tối 2/6 vì bị tài xế uống rượu say lái xe Audi đâm phải.

Sáng 3/6, người thân, hàng xóm đã mang vòng hoa đến chia buồn với thân nhân 3 nạn nhân vừa tử vong vì tai nạn giao thông đêm 2/6. Mọi người đều bất bình với tài xế điều khiển xe Audi trong tình trạng say xỉn gây ra cái chết thương tâm cho 3 nạn nhân trong cùng một gia đình.

Trước đó, hồi 23h20 ngày 2/6, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 98A-499.44 do tài xế Nguyễn Đức Thịnh - cán bộ Ban Quản lý đường bộ Bắc Giang - điều khiển với xe mô tô BKS 98B1- 755.90 do anh N.M.H điều khiển chở theo vợ và con gái.

Cú đâm xe rất mạnh khiến anh H., chị Dương Thị Q. (44 tuổi, vợ ông H.) và cháu Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, con gái anh H.) tử vong tại chỗ. Xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại đám tang, con trai anh H vô cùng đau đớn khi cùng lúc mất đi bố, mẹ và em gái.

Người dân sinh sống quanh khu vực phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) cho biết, gia đình vợ chồng anh H sống rất chan hòa với hàng xóm láng giềng, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, phải phụng dưỡng mẹ già đã bị tai biến khoảng hơn 10 năm nay.

Anh Nguyễn Đức Phong - em ruột nạn nhân cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thấy ai trong gia đình người gây tai nạn đến hỏi thăm, chia buồn khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc.

“Gia đình tôi rất bức xúc với tài xế đã uống rượu mà vẫn điều khiển xe rồi gây tai nạn nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cháu trai tôi còn đang đi học không biết tương lai sẽ như thế nào khi bố, mẹ, em gái đều ra đi mãi mãi”- anh Phong bức xúc nói.

Trong đám tang sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đến động viên chia buồn cùng gia đình anh N.M.H.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN Thượng tá Vũ Văn Tường - Trưởng Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh để phục vụ công tác điều tra./.

Tác giả: Tiến Dũng - Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP