Xã hội

Tài xế cố thủ trong ôtô

Ông Nguyễn Văn Thắng, 49 tuổi, vi phạm tốc độ ở huyện Đức Thọ rồi lái ôtô bỏ chạy, khi bị cảnh sát chặn lại thì cố thủ, không hợp tác.

Cảnh sát yêu cầu tài xế Thắng (áo trắng) xuống hợp tác. Ảnh: C.A

Lúc 15h30 ngày 9/7, tài xế Thắng lái ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 8A, đến xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) thì bị Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) và Công an huyện Đức Thọ yêu cầu dừng kiểm tra hành chính vì chạy quá tốc độ.

Ông Thắng bị cáo buộc không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lái ôtô chạy thẳng theo hướng về thị xã Hồng Lĩnh, buộc cảnh sát phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Sau 2 km, đến xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, xe của cảnh sát vượt lên, chặn đầu ôtô 5 chỗ. Ông Thắng cố thủ, thách thức tổ công tác, sau 15 phút mới xuống trình giấy tờ và hợp tác đo nồng độ cồn.

Theo Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Thọ, ông Thắng không vi phạm nồng độ cồn. Ôtô chạy tốc độ 109 km/h, trong khi đoạn đường trên cho phép chạy 80 km/h.

Ông Thắng trình bày do có việc gấp cần ra sân bay ở Nghệ An, nên chạy quá tốc độ. Nam tài xế đã chấp nhận ký vào biên bản, sắp tới sẽ phải nộp phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và chạy quá tốc độ cho phép.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress

  Từ khóa: HÀ TĨNH , tài xế cố thủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP