Pháp luật

Tài xế taxi thoát chết dù bị hành khách dùng dao cứa cổ

Yêu cầu tài xế taxi chạy vòng vòng, khi đến đoạn đường vắng, tài xế bị 1 trong 2 hành khánh dùng dao cứa vào cổ

Ngày 14-1, Công an tỉnh Cà Mau đang truy bắt 2 đối tượng có liên quan đến vụ một nam tài xế taxi bị hành khách ngồi phía sau dùng dao cứa vào cổ.

Nạn nhân là ông Phạm Thanh Nhân (38 tuổi; tạm trú xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 13-1, ông Nhân chạy taxi đến đón 2 hành khách nam trên đường Hoa Lư, phường 9, TP Cà Mau.

Khi lên xe, 2 vị khách này yêu cầu ông Nhân chạy xe vòng quanh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Khi đến đoạn đường vắng, ít người qua lại ở gần bến tàu A thuộc phường 1 thì 2 người này yêu cầu tài xế taxi dừng xe lại để xuống.

Lúc này, 1 trong 2 hành khách ngồi phía sau đã dùng dao cứa vào cổ ông Nhân. Hốt hoảng, tài xế Nhân vội dùng tay đè lên vết thương rồi tung cửa thoát ra ngoài và tri hô cầu cứu người dân.

Một người dân cho biết: "Thấy tài xế taxi hốt hoảng tri hô nên tôi cùng nhiều người chạy đến, 1 nhóm đưa anh này đến bệnh viện điều trị, 1 nhóm khác đi đến chiếc taxi thì không thấy ai".

Rất may, tài xế Nhân chỉ bị thương ở phần mềm và sức khỏe đang trong giai đoạn hồi phục.

Tác giả: VÂN DU

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP