Pháp luật

Tạm giữ người lái ca nô du lịch bị lật chìm khiến 15 nạn nhân tử vong

Công an Quảng Nam đang tạm giữ ông Lê Sen - người điều khiển ca nô bị lật chìm để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích.

Sáng 27/2, các lực lượng cứu hộ gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, Công an tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương đã tiến hành trục vớt và đưa vào bờ thành công ca nô du lịch Phương Đông mang số hiệu QNa 1125 bị nạn khu vực biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) khiến 15 người tử vong, 2 người còn mất tích.

Vị trí ca nô chở 39 người bị chìm ở khu vực biển Cửa Đại (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Theo ghi nhận ban đầu, ca nô du lịch Phương Đông mang số hiệu QNa 1125 bị sóng đánh vỡ một mảng mũi, vỡ mạn thuyền bên trái, nước tràn vào và lật úp về bên trái… Hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm ca nô, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Ca nô bị vỡ một mảng to ở phần mũi (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Sáng 27/2, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết đã tạm giữ người điều khiển ca nô là ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để lấy lời khai về vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, ông Sen vẫn đang còn hoảng loạn, có lúc bị ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai được.

Ca nô đã được kéo vào khu vực nước cạn để lực lượng chức năng điều tra (Ảnh: CTV).

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, ông Lê Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Ngày 10/2, ông Sen được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP