Pháp luật

Tạm giữ xe mang biển số giả chở hơn 2,4 mét khối gỗ

Ngày 28/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa mới phát hiện một đối tượng đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 28/12, thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội cảnh sát Công an giao thông (CSGT) huyện Kỳ Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Thằm Hón, xã Na Ngoi đã ra lệnh dừng xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37A - 021.86, do ông Trần Văn Phong, sinh 1975, trú tại khối Quang Phú, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An điều khiển.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong xe chất đầy gỗ. Ảnh: Lữ Phú

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xe mang biển kiểm soát màu xanh (biển nhà nước) là giả, ngoài ra tại hàng ghế phía sau và thùng xe chất đầy gỗ. Lực lượng chức năng đã đưa lái xe và toàn bộ số gỗ về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn làm việc.

Qua khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong xe và thùng xe chứa 32 tấm gỗ thành khí có chiều dài hơn 1m, rộng từ 32 đến 50 cm, dày 8 đến 14 cm trở lên, với khối lượng 2,4m3.

Hiện lực lượng chức năng đã tịch thu số gỗ và tạm giữ xe, để tiếp tục điều tra. Ảnh: Lữ Phú

Tại cơ quan điều tra, lái xe Trần Văn Phong khai số gỗ trên là gỗ vàng tâm. Phong nhận lái thuê cho một người tên Hà ở bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tịch thu toàn bộ số tang vật, tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, sớm đưa ra xử lý theo luật định.

Tại cơ quan điều tra ông Phong khai số gỗ trên được vận chuyển từ xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn) về xã Lưu Kiền (Tương Dương) tiêu thụ. Ảnh: Lữ Phú

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: gỗ lậu , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP