Trong nước

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhận được tín nhiệm từ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng, kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều 5/4, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Nhân sự duy nhất được đề cử cho chức danh này là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Phạm Minh Chính nhận được tín nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XIV để giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết công nhận kết quả bầu Thủ tướng được thông qua với 462/466 đại biểu có mặt (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội) và có hiệu lực thi hành kể từ khi được thông qua.

Ông Chính kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc điều hành Chính phủ, trở thành Thủ tướng thứ 10 trong lịch sử kể từ năm 1945 đến nay.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII) và là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng. Ảnh: Thuận Thắng.


Công tác tại Bộ Công an từ năm 1996, 10 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an. Những năm này, ông còn kiêm nhiệm vị trí chuyên viên Văn phòng Chính phủ, giảng viên đại học dạy tại các trường công an…

Ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng Công an nhân dân năm 2007 và 3 năm sau tiếp tục được thăng cấp bậc hàm trung tướng, trở thành thứ trưởng Bộ Công an.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Chính đến khi được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015; rồi về Trung ương làm Phó ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng XII, ông Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII rồi được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, ông Chính tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Việc kiện toàn sớm các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước được thực hiện tại kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV. Trước khi kiện toàn chức danh người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội đã miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước cùng một số phó chủ tịch Quốc hội.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP