Xã hội

Tập đoàn Cienco4 phụng dưỡng 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tập đoàn Cienco4 đang nhận phụng dưỡng suốt đời 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước, trong đó ở Nghệ An là 18 mẹ.

Lãnh đạo CBCNV Tập đoàn Cienco4 viếng Nghĩa trang Đồng Lộc

cTừ tháng 11.2016, tập đoàn Cienco4 hỗ trợ gia đình chăm sóc các mẹ với số tiền hàng tháng 1 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018), từ ngày 22.7 đến ngày 23.7, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thái Tường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghệ An do Tập đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Uyền, 99 tuổi ở xóm 7, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương

Mẹ Phan Thị Lý, 100 tuổi ở xã Hoa Thành huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng: Đặng Thị Uyền, 99 tuổi ở xóm 7, xã Cát Văn; mẹ Phan Thị Đông, 87 tuổi và mẹ Nguyễn Thị Lý, 97 tuổi đều ở xã Thanh Nho và mẹ Nguyễn Thị Liên, 97 tuổi, ở xã Thanh Tiên.

Mẹ Nguyễn Thị Hiên ở xã Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

Tại huyện Nam Đàn, đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Võ thị Kỳ ở xóm 3, xã Nam Kim; mẹ Nguyễn Thị Tròn ở xã Xuân Lâm; mẹ Nguyễn Thị Hiên ở xã Xuân Lâm; mẹ Hồ Thị Cọt xã Xuân Lâm; mẹ Nguyễn Thị Năm xã Hùng Tiến; mẹ Nguyễn Thị Tùng xã Nam Tân và mẹ Hồ Thị Tứ tại xã Nam Anh.

Mẹ Nguyễn Thị Hai, 103 tuổi ở xóm 3, xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Tại huyện Đô Lương, đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Hai, 103 tuổi ở xóm 3, xã Đà Sơn; mẹ Nguyễn Thị Nha, 97 tuổi ở xã Thuận Sơn; mẹ Nguyễn Thị Tân, 108 tuổi ở xã Tân Sơn và mẹ Phạm Thị Nhơn, 96 tuổi tại xã Bài Sơn.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Hoàng Thị Nhàn, 99 tuổi ở xã Trung Thành; Mai Thị Thơi, 94 tuổi ở xã Nhân Thành;Phan Thị Lý, 100 tuổi ở xã Hoa Thành huyện Yên Thành.

Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thái Tường, Phó bí thư thường trực đảng ủy Tập đoàn Cienco4 động viên tinh thần, mong các mẹ sống vui, sống khỏe.

Tập đoàn Cienco4 tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình

Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tri ân của Tập đoàn Cienco4 đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài ra, hướng tới niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Tập đoàn Cienco4 tổ chức nhiều hoạt động tri ân uống nước nhớ nguồn. Tập đoàn tổ chức 6 đoàn công tác, thắp hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ do Tập đoàn đảm nhận; thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại các địa phương mà Tập đoàn có công trình đang thi công và đóng quân.

Tác giả: Cienco4

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP