Thể thao

Tập đoàn Tân Long chính thức tiếp quản Sông Lam Nghệ An

Chiều ngày 1/6/2021 tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao nhà tài trợ Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền, ban ngành địa phương; lãnh đạo Tập đoàn Tân Long, đại điện Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An; đại diện Ngân hàng Bắc Á đã tới dự buổi lễ và chứng kiến thời khắc quan trọng của bóng đá xứ Nghệ.

Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, xem xét một số đối tác mới để đầu tư, tái thiết đội bóng xứ Nghệ. Ngay sau khi nắm thông tin này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá đã liên hệ với chính quyền địa phương, ngỏ lời sẵn sàng tài trợ, tái cơ cấu công tác quản lý, điều hành CLB để Sông Lam Nghệ An sớm trở lại là một thế lực của bóng đá nước nhà.

Sau một thời gian thương thảo và trao đổi trên tinh thần cầu thị, tới chiều ngày 1/6/2021, lãnh đạo Tập đoàn Tân Long, tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Bắc Á đã cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận thống nhất và hoàn thiện các thủ tục chuyển giao - tiếp nhận theo đúng quy định.

Tập đoàn Tân Long chính thức tiếp quản SLNA

Như vậy kể từ ngày 1/6, Tập đoàn Tân Long đã chính thức tiếp nhận CLB bóng đá SLNA. Cùng từ giờ phút này, Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ là đơn vị chủ quản mới của CLB SLNA, thay cho Công ty Cổ phần Sông Lam trước đây.

Tại lễ bàn giao, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long khẳng định việc tiếp nhận CLB SLNA là cơ duyên nhưng cũng là trọng trách, là sứ mệnh thiêng liêng của một người con xứ Nghệ yêu bóng đá quê hương cùng với sự hỗ trợ, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhân dân địa phương.

“Chúng tôi mong muốn được đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá xứ Nghệ nói chung và SLNA nói riêng với môi trường bóng đá Việt Nam. Với tư cách của nhà đồng hành, tài trợ và quản lý mới, chúng tôi cam kết đảm bảo và tạo mọi điều kiện để CLB SLNA có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, vững tâm thi đấu và đạt kết quả tốt nhất trong những trận đấu sẽ gian nan nhưng cũng rất nhiều hy vọng phía trước”, ông Bá chia sẻ.

Tập đoàn Tân Long cũng công bố sẽ giữ lại tên Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đồng thời chính thức giới thiệu bộ máy Ban Lãnh đạo và điều hành mới với Chủ tịch Câu lạc bộ là ông Trương Sỹ Bá, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An là ông Trương Mạnh Linh.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long phát biểu trong buổi lễ chuyển giao

Chia sẻ về kế hoạch ngay sau khi tiếp nhận CLB, đại diện Ban lãnh đạo mới cho biết thương hiệu của SLNA đã được khẳng định suốt hàng chục năm. Ban lãnh đạo xác định từ giờ phút này, người hâm mộ sẽ là kim chỉ nam dẫn đường cho việc phát triển tiềm năng bóng đá xứ Nghệ. Sau hợp đồng thời hạn 3 năm với chân sút trụ cột Phan Văn Đức diễn ra ngày 19/5/2021, Ban Lãnh đạo mới đang xúc tiến thương thảo hợp đồng mới với các cầu thủ khác của CLB. Mục tiêu trước mắt của SLNA sau khi đồng hành cùng nhà tài trợ mới là trụ hạng thành công tại Giải Vô địch Quốc gia năm nay.

"Ban Lãnh đạo mới sẽ nỗ lực hết sức để giữ lại một SLNA giàu bản sắc, giàu truyền thống nhưng cũng thích ứng linh hoạt với bóng đá hiện đại. Không thể phủ nhận những khó khăn trước mắt, song chúng tôi sẽ đưa SLNA cạnh tranh minh bạch, quyết tâm lấy lại vị thế và lòng tin từ đông đảo cổ động viên nhiệt thành của tỉnh nhà và của cả nước” - Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An Trương Mạnh Linh cho hay.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á khi đã đồng hành cùng SLNA trong suốt chặng đường dài hơn 12 năm vừa qua. Ông Nguyễn Đức Trung mong rằng, sau buổi chuyển giao, Tập đoàn Tân Long sẽ phát huy thế mạnh và tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ các giai đoạn trước đây để duy trì và tiếp tục xây dựng SLNA thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, giữ được văn hóa bản sắc bóng đá xứ Nghệ. Ông cũng gửi lời tri ân đến những người hâm mộ qua nhiều năm tháng thăng trầm vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ, cổ vũ đội bóng, trở thành nguồn khích lệ tinh thần rất đáng quý giúp SLNA luôn vững tin để chiến đấu hết mình.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tập đoàn Tân Long cũng thống nhất sẽ tập trung đầu tư nâng cao hơn nữa công tác đào tạo trẻ để duy trì vị trí top đầu trong các giải đấu trẻ và huấn luyện tài năng bóng đá cho SLNA nói riêng và cả nước nói chung.

Những hình ảnh về ngày chuyển giao Sông Lam Nghệ An từ Ngân hàng Bắc Á sang Tập đoàn Tân Long:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long được thành lập từ năm 2000, kinh doanh chính trong lĩnh vực nông sản, bao gồm: Cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Nhập khẩu - Chế biến hạt điều, Sản xuất - Kinh doanh lúa gạo.

Thế mạnh của Tân Long nằm ở thị trường quốc tế khi trở thành đối tác của một số doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế trong các thương vụ nhập điều thô quy mô lớn hay xuất khẩu lúa gạo sang các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu… Từ năm 2019, Tân Long ra mắt nhãn gạo A An đóng túi phục vụ thị trường nội địa.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: nhà tài trợ , SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP