Tin trong tỉnh

Thâm nhập khu cách ly chứng kiến chuyện hậu cần cảm động

Lực lượng Đoàn viên Thanh niên Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm chăm lo từng bữa ăn cho người dân đang cách ly.

Tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, cách ly khoảng 6.000 người, chủ yếu là người lao động từ Lào và Thái Lan trở về.

Bên cạnh việc thăm khám, điều trị theo quy định, những công dân này đã được cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức xã hội và nhân dân địa phương chung tay chăm lo hậu cần ăn ở tại các khu cách ly.

Lực lượng Đoàn viên Thanh niên Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm chăm lo từng bữa ăn cho công dân về cách ly.

Ai có cá ủng hộ cá, có rau ủng hộ rau và hăng hái tham gia tuyên truyền kêu gọi, quyên góp. Đây là việc làm cảm động về những tấm gương vượt khó, chung tay phòng chống Covid-19 người dân vùng biển Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Nếu như người dân vùng biển quyên góp hải sản; thì người dân vùng bãi ngang ủng hộ rau xanh, củ quả; người dân miền núi gửi tặng gà, vịt, và trứng gà...

Đoàn viên thanh niên thị xã Hoàng Mai cùng với lực lượng vũ trang là chủ lực trong việc quyên góp, và làm công việc hậu cần hỗ trợ 14 ngày cách ly.

Mọi công việc vận động quyên góp lương thực thực phẩm, nội trợ, nấu ăn trong khu cách ly được đoàn viên thanh niên thị xã Hoàng Mai hăng hái thực hiện.

Một số hình ảnh các bạn Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cách ly.

Những hành động đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Nghệ An trong khó khăn hiện nay.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP