Pháp luật

Thanh Hoá: Bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt nhau trên "chiếu bạc"

Tại công an, bước đầu các đối tượng khai, Lê Trung Phúc bàn bạc thống nhất với Lê Hữu Hùng sẽ tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà.

Ngày 21/4, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hoằng Hoá đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trước đó, chiều 17/4/, tổ công tác của Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Ngọc đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức "cầm chương" do Lê Trung Phúc (SN 1993, ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hóa) đứng ra tổ chức.

9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc vừa bị bắt giữ

Tại chỗ lực lượng Công an bắt giữ 9 đối tượng gồm: Lê Trung Phúc (SN 1993); Lê Bá Bình (SN 1975); Trần Văn Đạt (SN 1998); Lê Hữu Hùng (SN 1994); Phạm Văn Thủy (SN 1988) đều ở xã Hoằng Ngọc; Nguyễn Thế Dương (SN 1988, ở xã Hoằng Thanh); Lê Quốc Hùng ở xã Hoằng Tiến; Chu Huy Tình (SN 1989); Nguyễn Tiên Văn (SN 1991) đều ở xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa. Thu giữ hơn 30 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, sáng 17/4, Lê Trung Phúc bàn bạc thống nhất với Lê Hữu Hùng sẽ tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà. Hùng có nhiệm vụ canh gác, hướng dẫn và mở cửa cho các đối tượng vào tham gia đánh bạc; Phúc là người đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi và thu tiền hồ, tùy vào số con bạc tham gia, cuối buổi sẽ trả công cho Hùng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP