Xã hội

Thanh Hóa: Người đàn ông tử vong dưới mương nước là bệnh nhân trốn viện

Liên quan đến việc người dân phát hiện thi thể nam giới tại xã Yên Giang, huyện Yên Định, bước đầu, nạn nhân được xác định là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trốn viện vài ngày trước đó.

Nạn nhân được xác định là ông Q.V.H. (SN 1965, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông H.

Ngay sau khi nhận được thông tin, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng. Bước đầu, người thân đã xác định nạn nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng sau đó trốn khỏi bệnh viện vào ngày 4/10 và mất tích.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 16h30 ngày 6/10, tại khu vực cống Hội, thôn 3, xã Yên Giang, huyện Yên Định, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới, khoảng 50 tuổi.

Chiếc áo bệnh nhân được phát hiện cách nơi thi thể nạn nhân khoảng chừng 200m.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. Cách nơi thi thể nạn nhân khoảng chừng 200m, người dân còn phát hiện một chiếc áo bệnh nhân nằm trên bờ.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP