Tin trong tỉnh

Thành phố Vinh: Quy hoạch thêm bãi tập kết rác thải tạm thời để siết chặt nạn đổ trộm rác thải xây dựng

Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh các bãi rác gần nội đô thành phố Vinh, Nghệ An có hiện tượng quá tải, người dân và doanh nghiệp lén lút đổ trộm rác thải xây dựng tràn lan trên nhiều tuyến đường trong nội thành. Thế nhưng chính quyền thành phố vẫn đang loay hoay tìm giải pháp xử lý.

Rác thải xây dựng ở thành phố Vinh, Nghệ An đang tiện đâu đổ đấy.

Trước đó, tháng 9/2014, UBND thành phố Vinh ban hành Công văn 4232/UBND-QLĐT chính thức bàn giao lại công tác xử lý rác thải xây dựng trên địa bàn cho các phường, xã của thành phố. Thế nhưng, công tác xử lý rác thải xây dựng trong thời gian qua còn theo kiểu đối phó, chưa chủ động và triệt để. Đặc biệt, tình trạng rác thải xây dựng vẫn còn tập trung cho các điểm đông khu dân cư, các tuyến đường chính, quốc lộ, các điểm tập kết xe rác công cộng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An…

Thời gian qua, rác thải xây dựng chưa được quản lý tốt. Rác thải tại một số dự án và các hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng hoặc các hộ dân cải tạo xây dựng nhà không được kiểm soát chặt chẽ. Rác được tập kết bừa bãi tại một số khu vực công cộng và các khu vực dân cư thưa thớt khác. Đặc biệt là khu vực đường 35m thuộc địa bàn các xã Hưng Hòa, Hưng Lộc.

Trong khi đó, các bãi tập kết rác thải xây dựng tạm thời tại các xã Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên có khoảng cách xa trung tâm thành phố nên kinh phí vận chuyển lớn, do đó các chủ đầu tư dự án và các hộ dân không lựa chọn đổ rác thải tại các vị trí trên mà chủ yếu tập trung tại bãi tập kết Đồng Biền Đáy, khối Yên Giang, phường Vinh Tân. Tuy nhiên các bãi rác thải này đã đầy, cao hơn nền đường khoảng 0,5m.

Tại khối 1, phường Vinh Tân (ngay sát sông Cửa Tiền) thành phố Vinh, theo phản ánh của người dân, nhiều xe vận tải chở vật liệu xây dựng từ các công trình nâng cấp, cải tạo không đến đây đổ mà vô tư đổ bừa bãi, xả vung vãi xung quanh khu vực sông Cửa Tiền. Không chỉ vậy, ngoài rác thải xây dựng còn có rác thải sinh hoạt vẫn được tập kết một cách lộn xộn tại đây.

Sẽ quy hoạch thêm bãi tập kết rác thải tạm thời để thu gom, chấn chỉnh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo tìm hiểu, tại bãi tập kết rác thải xây dựng ở phường Vinh Tân được quy hoạch ngay sát bờ sông Cửa Tiền nên các phương tiện vận chuyển đến đây theo kiểu “tiện đâu đổ đó” gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, diện tích chứa rác thải xây dựng tại bãi tập kết thuộc các xã Nghi Liên, Nghi Kim, Hưng Đông vẫn còn nhiều chỗ trống chưa được lấp đầy.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, dọc trên hành lang tuyến đường 24m, nằm ngay sát khu dân cư đoạn qua xã Hưng Lộc xuất hiện 01 bãi tập kết rác thải xây dựng kéo dài khoảng gần 200m từ rất lâu. Những đống gạch vụn, những mảng tường, vữa vụn từ các ngôi nhà cũ phá dỡ được tập kết thành từng đống.

Tại xã Nghi Phú, rác thải xây dựng cũng được đổ rải rác dọc bên hành lang đường đường 72m (tuyến đường đến nay vẫn chưa được hoàn thiện toàn bộ).

Đặc biệt, tại khu vực khuôn viên hồ điều hòa mạn hành lang, vỉa hè ven hồ thuộc địa giới hành chính xã Hưng Hòa, thành phố Vinh quản lý, rác thải xây dựng đang bị đổ tràn lan chồng lên cả gạch block và bó vỉa của vỉa hè ven hồ.

Trước tình trạng này, tại nhiều cuộc họp, UBND thành phố Vinh cũng đã đưa ra bàn luận nhưng đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp khả quan để phát huy hết hiệu quả của các bãi rác thải tạm tập kết, thu gom rác thải xây dựng. Nguy cơ rác thải xây dựng “bức tử” các tuyến phố, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Vinh vẫn đang diễn ra.

Trước tình hình đó, nhằm chấn chỉnh và xử lý tình trạng rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan trên địa bàn, ngày 07/08/2020, UBND thành phố Vinh, Nghệ An đã ban hành Văn bản số 4440/UBND-QLĐT gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai Đề án bãi rác tập kết rác thải xây dựng tạm thời trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, để triển khai Đề án bãi tập kết rác thải xây dựng tạm thời trên địa bàn thành phố Vinh có hiệu quả, UBND thành phố Vinh có chỉ đạo như sau:

Đóng bãi rác tại Đồng Biền Đáy, khối Yên Giang, phường Vinh Tân thành phố Vinh vì bãi rác này đã đầy. Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An thu gom sạch rác thải đổ không đúng vị trí tại 2 bên đường vào bãi rác, bàn giao mặt bằng sạch cho UBND phường Vinh Tân. Yêu cầu UBND phường Vinh Tân có biện pháp cấm tổ chức cá nhân đổ rác tại các bãi rác này và hai bên đường vào.

Giao UBND xã Hưng Hòa, xã Hưng Lộc chủ trì phối hợp các Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An để nghiên cứu lựa chọn địa điểm tại khu vực phía Đông Bắc đường 35m (giáp ranh 2 xã Hưng Hòa và Hưng Lộc) để quy hoạch làm bãi tập tập kết rác thải xây dựng tạm thời khác.

Với giải pháp quy hoạch thêm các bãi tập kết rác thải tạm thời và siết chặt quản lý nạn đổ trộm rác thải xây dựng tràn lan trên toàn thành phố, sẽ từng bước giải quyết được bài toán xử lý rác thải xây dựng mà suốt thời gian qua chính quyền thành phố Vinh đang loay hoay tìm giải pháp.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP