Thể thao

Thầy Công Phượng thị uy sức mạnh ở VCK U19 Quốc gia

U19 Nutifood và U19 SLNA đã cống hiến một trận đấu kịch tính ở trận bán kết 2 của VCK U19 Quốc gia 2021.

Các đội U của SLNA luôn gây tiếng vang ở các giải trẻ. U19 SLNA là ví dụ như thế. Năm nay, tuy nằm ở bảng tử thần nhưng SLNA vẫn về thứ hai của bảng đấu để tiến vào vòng knock-out.

Ở vòng bán kết này, họ chạm trán thử thách mang tên U19 Nutifood. Đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV Guillaume Graechen.

Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi khi hai đội chơi tấn công, áp sát liên tục. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra, và điều gì phải đến cũng đến.


Phút 12, Quốc Cường phải mất hai lần dứt điểm bằng đầu để đánh bại thủ thành Cảnh Tiệp. Nhưng HLV Graechen còn chưa hưởng trọn niềm vui thì Đinh Xuân Tiến tận dụng rất tốt cơ hội mà Hồ Văn Cường tạo ra để san hòa lợi thế.

Dù thời gian của trận đấu rất dài nhưng hai bên không thể ghi thêm bàn thắng nào. 90 phút khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Tại đây, đội bóng Nutifood tỉ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện chính xác 4 quả 11 mét. Trong khi đó, Xuân Tiến và Văn Bách lại sút hỏng 2 quả đầu khiến đội nhà rơi vào bất lợi. Cuối cùng, U19 Nutifood giành vé vào chung kết khi đánh bại SLNA 4-1.

HLV Graechen sẽ có cơ hội phục thù PVF khi năm ngoái, ông dẫn U19 HAGL và để thua trong trận chung kết.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP