Pháp luật

Thầy lang tử vong tại nhà riêng với vết thương trên đầu

Đi bốc thuốc chữa bệnh, người phụ nữ tá hỏa phát hiện thầy lang đã tử vong với vết thương trên đầu bê bết máu.

Sáng 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp ngành pháp y và đại diện Viện kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông H.V.N. (70 tuổi, trú tổ 2, khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam).

Nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 11/10, một người phụ nữ đến nhà ông N. để bốc thuốc chữa bệnh thì tá hoả phát hiện người đàn ông này đã tử vong, trong tư thế nằm úp mặt dưới nền nhà và trên đầu bê bết máu.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân

Quá hoảng loạn, người phụ nữ chạy đi truy hô hàng xóm xung quanh, đồng thời gọi điện báo cho vợ con ông N. và cơ quan công an.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân bị một vết thương khá sâu trên đầu. Được biết ông N. là thầy lang, chuyên bốc thuốc Nam và đang ở một mình tại căn nhà riêng tại tổ 2, khối phố Phú Ân. Còn vợ ông N. đến nhà con trai ở để trông cháu nội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP