Xã hội

Thiếu tá CSGT tông chết người rồi tăng ga bỏ chạy và tiếp tục gặp nạn

Thiếu tá CSGT lái ô tô tông chết người rồi tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, đi được vài km ôtô tiếp tục đâm vào gốc cây bên đường, biến dạng phần đầu.

Xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: VNE

Chiều 8/7, lãnh đạo Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận trên báo Tuổi Trẻ, người lái ôtô gây tai nạn làm 1 người tử vong là thiếu tá Thái Văn Hùng, nguyên cán bộ CSGT công an huyện Châu Đức.

Trước đó, thiếu tá Thái Văn Hùng (37 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lái ôtô cá nhân hiệu Kia Morning chạy trên quốc lộ 56, hướng từ TP Bà Rịa về TP Long Khánh (Đồng Nai).

Khi đến xã Đá Bạc (huyện Châu Đức), ôtô trên đã tông xe máy do ông Dương Văn T. (54 tuổi) đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị hất văng, tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn xe ô tô này chạy một đoạn thì dừng lại, nhưng sau đó lại tăng ga bỏ đi. Khi chạy được vài km, ôtô tiếp tục đâm vào gốc cây bên đường, biến dạng phần đầu. Hậu quả, thiếu tá Hùng bị gãy tay, đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.

Thông tin trên VOV, theo lời khai ban đầu của thiếu tá Thái Văn Hùng, sau khi gây ra vụ tai nạn do nghĩ rằng nạn nhân không bị nặng nên mới rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Đức sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra để đảm bảo tính khách quan. Về thông tin cho rằng thiếu tá Hùng có sử dụng rượu bia trong lúc lái xe, phía công an cho biết chưa thể xác định được mà phải chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến sự việc, gia đình nạn nhân cho hay, sáng 8/7, đoàn Công an huyện Châu Đức do một lãnh đạo dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP