Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng

Bà Ngô Thị Minh và ông Nguyễn Bá Hoan được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng các bộ GD&ĐT và LĐ-TB&XH.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/9.

Cụ thể, tại quyết định số 1388, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Ông Nguyễn Bá Hoan và bà Ngô Thị Minh vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động và Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Bà Ngô Thị Minh sinh năm 1964, quê ở Quảng Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đoàn Quảng Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Với việc bổ nhiệm bà Minh làm Thứ trưởng, hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo có 4 thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng và Ngô Thị Minh. Bộ trưởng Giáo dục là ông Phùng Xuân Nhạ.

Tại quyết định số 1389, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ này.

Bộ Lao động hiện có 5 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và 4 thứ trưởng là các ông, bà Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh và Nguyễn Bá Hoan.

Tác giả: Hoài Vũ

Nguồn tin: Zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP