Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1416/QĐ - TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn của Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Sang có hiệu lực từ hôm nay (20/8).

Tân Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang.


Ông Nguyễn Xuân Sang, quê Thái Bình, là kỹ sư tàu biển, cử nhân Luật. Ông đã có 30 năm gắn bó với ngành hàng hải và là thứ trưởng thứ 5 của Bộ GTVT.

Khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Xuân Sang đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam từ tháng 7/2015.

Trước khi đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Sang đã từng là giảng viên Khoa Hàng hải - Đại học Hàng hải Việt Nam, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TPHCM.

Bộ GTVT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ GTVT là ông Nguyễn Văn Thể. 5 Thứ trưởng là: ông Lê Đình Thọ, ông Nguyễn Ngọc Đông, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Duy Lâm (mới bổ nhiệm ngày 6/8) và tân Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang.

Trước đó, Bộ GTVT có 2 Thứ trưởng mới nghỉ hưu theo chế độ là ông Nguyễn Nhật - phụ trách xây dựng cơ bản (nghỉ ngày 1/6) và ông Nguyễn Văn Công - phụ trách Hàng hải (nghỉ từ ngày 1/11/2020).

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP