Tin trong tỉnh

Thực hư thông tin nữ F0 14 tuổi là nhân viên của quán karaoke hoạt động "chui"

Dù đang trong thời gian dịch bệnh bị cấm hoạt động nhưng quán karaoke 68 vẫn lén lút mở cho khách vào hát. Sau đó không lâu, tại quán karaoke này đã xuất hiện 10 F0.

Quán karaoke Bích Quế 2 ở thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Ngày 21/1, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để dập 4 ổ dịch lớn trên địa bàn, trong đó có ổ dịch tại quán karaoke 68 đóng tại xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Được biết, hiện tại quán karaoke 68 đã phát hiện 10 F0. Trong đó có 9 nữ nhân viên và 1 hành khách đến quán được phát hiện vào hôm 19/1 vừa qua.

Trong số 9 nữ nhân viên bị mắc Covid-19 có 1 trường hợp là N.T.P. chỉ mới 14 tuổi. Liên quan đến thông tin này, ông Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu cho biết, qua xác minh thì người này không phải là nhân viên mà chỉ là khách đến chơi.

Quán karaoke 68 nơi hoạt động chui và xuất hiện 10F0 là nhân viên và khách hàng

Theo đó, chị P. vào quán karaoke 68 để chơi với chị họ mình là N.T.H. (SN 1994, nhân viên quán karaoke 68) ít ngày trước. Trong thời gian ở lại quán, P. đã bị nhiễm Covid-19.

Cụ thể, qua xác minh cho thấy, trong thời gian vừa qua quán karaoke 68 đã 2 lần lén lút cho khách đến hát từ sau 22h đêm ngày 14/1 và ngày 18/1.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu cho biết, do quán karaoke này không nằm trên mặt đường và tổ chức lén lút hát lúc đêm muộn nên chính quyền xã không phát hiện được.

Sau khi phát hiện quán karaoke 68 này hoạt động chui, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt mức 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của quán này.

Được biết, trước đó vào tháng 11/2021, quán karaoke 68 này cũng đã từng bị xử phạt mức 15 triệu đồng vì có nhiều vi phạm.

Như đã đưa tin, ổ dịch tại quán karaoke 68 này được phát hiện vào đêm 19/1 do 1 nhân viên có triệu chứng, tự test tại chỗ và phát hiện dương tính. Người này sau đó gọi trạm y tế đến test và phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện quán karaoke 68 đã phát hiện 9 nữ nhân viên nhiễm Covid-19 và có 1 khách hàng bị nhiễm.

9 nữ nhân viên quán karaoke 68 nhiễm SARS-CoV-2 gồm: C.Y.D. (SN 2001); V.T.N. (SN 2001); Q.T.H. (SN 2004); V.T.C. (SN 2004); L.T.H. (SN 2002); C.T.D. (SN 2003); N.T.P. (SN 2007); L.T.V. (SN 2002); L.T.L.A. (SN 2002) đều tạm trú tại Tuần B (xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu).

Chiều 21/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận 181 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 25 ca cộng đồng.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP