Tin trong tỉnh

Tiến độ thông đường Hồ Tông Thốc, TP Vinh tiếp tục bị “thất hứa” với người dân

Sau khi có Quyết định điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 (lần 6) đối với dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, đường Hồ Tông Thốc sẽ được mở lại.

Thế nhưng, qua nhiều cuộc họp mặc dù đã thống nhất về quy mô đầu tư, thời gian hoàn thành mở lại đường Hồ Tông Thốc trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh trước ngày 30/6/2019 nhưng đến nay khối lượng công việc này vẫn còn ngổn ngang.

“Thất hứa” về thời gian thông đường Hồ Tông Thốc

Tháng 3/2016, UBND tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Đầu tư Cotec HealthCare, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tổ chức khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 hay còn gọi là Khu B. Dự án có quy mô diện tích 26.722m2, quy mô 600 giường bệnh, theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp, công suất khám chữa bệnh 1.500 lượt người/ngày với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng (vốn vay ngân hàng hơn 80%), dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9/2018.

Công ty Cổ phần Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An (Cty CP Bệnh viện đa khoa Nghệ An) ra đời để đại diện cho tư cách pháp lý, pháp nhân thực hiện dự án nói trên.

Theo quy hoạch phê duyệt ban đầu, nhà đầu tư sẽ được giao “ôm trọn” chiều dài gần 300m đường Hồ Tông Thốc đoạn giao nhau với đại lộ Lê Nin để thi công các hạng mục theo thiết kế.

Tuy nhiên, khi dự án sắp cán đích thì nhà đầu tư nhận được “sức ép” từ dư luận địa phương phải trả lại nguyên trạng gần 300 m chiều dài đường Hồ Tông Thốc nối QL 1A đi qua khu đất dự án với đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú, TP Vinh.

Đến chiều ngày 2/7/2019, công trình mở thông lại đường Hồ Tông Thốc dài gần 300m2 vẫn đang thi công ì ạch do vướng mắc mặt bằng

Theo đó, cuối tháng 12/2018, trong cuộc họp bàn do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì đã thống nhất mở lại gần 300m đường Hồ Tông Thốc dịch chuyển về phía Bắc kênh mương do Cty TNHH MTV Thủy Lợi Nam quản lý.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho TP Vinh làm chủ đầu tư với quy mô lòng đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên 2m với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Toàn bộ kinh phí dự toán thi công gần 300m đường Hồ Tông Thốc mở lại được TP Vinh “lắp ghép” vào dự án công trình cải tạo, nâng cấp đường Hồ Tông Thốc đã được phê duyệt tại Quyết định số 7508 ngày 31/10/2017.

Như vậy, với việc mở lại đường Hồ Tông Thốc cũng đã khiến dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa giai đoạn I phải điều chỉnh lại một số hạng mục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dự án nghìn tỷ tiếp tục chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra.

Đâu là nguyên nhân?

Để có mặt bằng thi công mở lại đường Hồ Tông Thốc, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cắm lại mốc tọa độ, di dời một phần tài sản (nhà để xe của khu A Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An), công trình hiện hữu.

Theo đó, ngày 23/5/2019, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa giai đoạn I đã có Công văn gửi Sở Tài chính/ Sở Y tế xin ý kiến về việc cắt bỏ 509m2/1.960m2 đất để có mặt bằng phục vụ mở lại đường Hồ Tông Thốc xuyên qua phần diện tích nhà để xe đã xây dựng trước đó.

Phần việc di dời tài sản hiện hữu cũng được các Sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An nhanh chóng thực hiện để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là UBND TP Vinh thúc nhà thầu mở lại tuyến đường Hồ Tông Thốc. Tại Thông báo số 195 ngày 03/4/2019, ông Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao chủ đầu tư phải bàn giao tuyến đường đưa vào sử dụng trước ngày 30/06/2019.

Ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh, đại diện chủ đầu tư dự án mở lại đường Hồ Tông Thốc cho rằng, do vướng mắc mặt bằng nên theo gian hoàn thành công trình theo chỉ đạo của đồng chỉ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khó thực hiện được.

Chiều 2/7/2019 thì dự án mở lại đường Hồ Tông Thốc đi xuyên qua khu A và B của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vẫn đang thi công theo tiến độ ì ạch

Lý do theo đại chủ đầu tư thì trong quá trình thi công đã gặp phải nhiều vướng mắc do quy hoạch mới chồng lấn lên quy hoạch cũ như: Việc di dời rào ngăn cách giữa khu A và khu B chậm được tháo dỡ; Bể xử lý nước thải của khu B xây dựng dang dở nằm trong phạm vi đường quy hoạch khoảng 2m chưa được bàn giao mặt bằng…

Còn theo quan sát của phóng viên vào chiều 2/7/2019 thì dự án mở lại đường Hồ Tông Thốc đi xuyên qua khu A và B của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vẫn đang thi công theo tiến độ ì ạch. Nhiều hạng mục công trình mà chủ đầu tư xây dựng khu B vẫn còn dở dang, nhếch nhác.

Chưa kể, phần diện tích đất đai, tài sản gắn liền trên đất mà cả khu A và khu B phải cắt xén để di chuyển đến nơi khác vẫn đang nhập nhèm, chưa được làm rõ.

Quy hoạch sau “băm nát” quy hoạch trước, chủ trương trước quay ngược chủ trương sau…là một phần vì saotiến độ thông lại đường Hồ Tông Thốc trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh tiếp tục bị “thất hứa” với người dân.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP