Xã hội

Tiếp tục có người chết vì tông dải phân cách ở cao tốc Long Thành

Chạy xe máy tông dải phân cách sắt ngăn giữa làn ôtô và xe máy trên đoạn đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (quận 9), anh T. ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

0h50, ngày 16/3, anh Phan Anh T. (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), chạy xe máy biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong làn xe máy, đoạn đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng quận 2 về quận 9.

Đến gần cầu Đỗ Xuân Hợp (quận 9), anh T. tông vào dải phân cách sắt ngăn giữa làn ôtô và xe máy. Cú tông mạnh khiến anh T. ngã xe, đập đầu xuống nền đường tử vong tại chỗ.

Công an quận 9 có mặt sau đó phong tỏa hiện trường điều tra tai nạn. Đến hơn 3h, thi thể anh T. được đưa đi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.N.

Trước đó, cũng trên đoạn đường này, lúc 19h ngày 12/3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, quê Cà Mau) lái xe máy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú.

Khi gần đến nút giao An Phú (phường An Phú, quận 2), anh Hảo tông vào dải phân cách trong làn xe máy rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Lúc công an đang khám nghiệm hiện trường, một thanh niên khác chạy xe máy ở hướng ngược lại trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tông vào dải phân cách ở làn xe máy và bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Dải phân cách bê tông này cũng được cơ quan chức năng tháo gỡ và thay bằng các cọc tiêu nhựa dẻo dán phản quang sau đó.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP