Pháp luật

Toàn cảnh vụ bắn chết 2 người rồi tự sát ở Điện Biên

Các nạn nhân bị bắn chết với các vết đạn được xác định bắn thẳng vào vùng đầu, hung khí gây án là một khẩu súng quân dụng CKC.

Chiều 15/8, Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, với mức độ, tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” từ đó làm cơ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Do nghi phạm chính của vụ án đã tử vong, cơ quan công an sẽ không tiến hành khởi tố bị can (ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Cũng liên quan đến vụ án này, chiều nay, thiếu tướng Sùng A Hồng, GĐ Công an tỉnh Điện Biên cho biết trên Vietnamnet, qua khám nhà nghi phạm Phạm Quang Sỏi (54 tuổi, trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ), cơ quan công an phát hiện có thư tuyệt mệnh. (ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Cũng theo thiếu tướng Sùng A Hồng, nội dung bức thư tuyệt mệnh thể hiện việc vợ chồng ông Vụ và bà Lý có nợ tiền của Sỏi với số tiền lên đến vài tỉ đồng. (ảnh: Lao động)

"Trong thư còn thể hiện nhiều nội dung khác. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ”, thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin. (ảnh: vietnamnet)

Trước đó, khoảng 6h45 sáng 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ nổ súng bắn chết 2 vợ chồng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên. Nghi can ngay sau đó đã dùng hung khí là khẩu súng quân dụng CKC để tự sát. Trong ảnh: Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương việc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc và tiến hành xác minh nguồn gốc của khẩu súng CKC trong vụ án. (Ảnh: Báo Điện Biên).

Danh tính nghi can bắn chết 2 vợ chồng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tại tỉnh Điện Biên được xác định trong sáng (15/8) là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, tạm trú tại số nhà 76, tổ 12, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng.

Được biết đối tượng Phạm Quang Sỏi hiện không có nghề nghiệp ổn định, là đối tượng hình sự về nghiện ma túy. Hiện, Sỏi có một vợ và con trai nhưng đã ly hôn. Trước đây, đối tượng sinh sống tại Thị xã Mường Lay sau đó chuyển về phường Noong Bua cư trú. (ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Theo cơ quan công an cung cấp trước đó cho VOV, bước đầu qua trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường đã phản ánh được diễn biến vụ án mạng.

"Kẻ cầm khẩu súng vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Ngay sau khi tự sát, đối tượng Sỏi bị thương và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã chết trên đường ngay sau đó”- thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án

Trước đó, nhiều người dân sống xung quanh ngôi nhà 197 cho biết, vào khoảng thời gian trên bất ngờ nghe một tiếng súng nổ lớn vang lên. Khi chạy qua xem thì phát hiện 1 người phụ nữ chết giữa cửa nhà, chạy sâu vào trong nhà, người dân phát hiện tiếp 2 người khác đã chết. Ban đầu xác định được trong số 3 người chết có 2 vợ chồng.(Ảnh: Google Maps)

Được biết, vợ chồng nạn nhân có 2 người con là Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Vinh Quang hiện đang sinh sống, công tác tại Hà Nội. Trong ảnh, lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ án. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đánh giá đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh, hiện trường 2 vợ chồng ông Vụ bị bắn chết. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP