Pháp luật

Tội phạm phóng hỏa hủy vật chứng, một cảnh sát bỏng nặng

Để ngăn chặn Vũ Văn Hiệp tiêu hủy vật chứng, anh Nguyễn Văn Hiện và Trần Việt Dũng, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dập lửa và khống chế đối tượng. Anh Hiện bị xô xăng đang cháy đổ vào gây bỏng nặng hai chân, tỷ lệ thương tích 12%...

Hiện trường và đối tượng dùng xăng tiêu hủy ma túy.

Thông tin ban đầu, 2h ngày 25/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Đinh Công Hợp (sinh năm - SN 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ) bán trái phép chất ma túy cho Bùi Anh Đức (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 02, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình).

Ngôi nhà được Hợp dùng làm nơi cất giữ và bán ma túy xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa bằng sắt dày, xung quanh gắn gần 20 “mắt” camera... Ma túy được giao cho người mua qua một lỗ nhỏ tại cửa sổ phía sau nhà.

Tang vật được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ là hơn 33 gr hêrôin, 33,7 gr ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 5 triệu đồng, 3 bộ camera cùng 18 cam, 2 kiếm.

Đinh Công Hợp

Quá trình bắt giữ Hợp, đối tượng Vũ Văn Hiệp (SN 1992, trú tại tổ 6, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) là đối tượng được Hợp thuê bán ma túy qua khe cửa đang ở phòng bên cạnh trong nhà Hợp đã dùng xăng đốt ma túy để tiêu hủy vật chứng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ngăn chặn việc tiêu hủy vật chứng, anh Nguyễn Văn Hiện và Trần Việt Dũng, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dập lửa và khống chế đối tượng. Anh Hiện bị xô xăng đang cháy đổ vào gây bỏng nặng hai chân, tỷ lệ thương tích 12%, hiện điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

Vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luậ

Tác giả: P.Luật

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP