Trong nước

Tổng bí thư: 'Tinh gọn quân đội phải nâng cao sức mạnh chiến đấu'

Chỉ trong thời gian ngắn, tổ chức quân đội đã được điều chỉnh tinh, gọn và giữ vững ổn định trong toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 10/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã bước đầu thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thận trọng khi lập Tổ tư vấn, tranh thủ ý kiến các nguyên bộ trưởng, tướng lĩnh giàu kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp.

Chỉ trong thời gian ngắn, tổ chức quân đội đã được điều chỉnh tinh, gọn và giữ vững ổn định trong toàn quân. Một số lực lượng mới được thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ như Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiểm ngư... Một số cơ quan chiến lược, Bộ đội Biên phòng, hệ thống trường nghề được chấn chỉnh, giảm đầu mối tổ chức và quân số.

Tổng bí thư dự Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 10/1. Ảnh: TTX

Tổng bí thư nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn và rất nhạy cảm, tác động đến toàn bộ hoạt động của tổ chức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Vì vậy, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị phải có quyết tâm chính trị rất cao, phương pháp đúng, cân nhắc kỹ để có kế hoạch và bước đi phù hợp.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải kiên quyết trong thực hiện; kiên trì, đồng bộ, rút kinh nghiệm qua từng bước, tránh chủ quan, nóng vội; kết hợp tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, giữ vững ổn định tình hình của toàn quân", Tổng bí thư nói và cho rằng trước mắt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần túy về dịch vụ, thương mại. Việc điều chỉnh tổ chức phải làm cho quân đội thực sự tinh, gọn, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng bí thư, vừa qua Bộ Quốc phòng đã chủ động xử lý đối với một số tổ chức, cá nhân có sai phạm, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản của quân đội. Một số vụ án đưa ra xét xử, được dư luận đồng tình. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, đây là việc làm cần thiết để quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, không vì một vài vụ mà làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, không để các thế lực lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Tổng bí thư chỉ đạo, thời gian tới, quân đội phải xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, "không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ".

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng phải thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư; phát huy hiệu quả của các đoàn kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược; thực hiện tốt việc quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại.

"Phải gắn kết tốt giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng và năng lực bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách", Tổng bí thư nói.

Tại hội nghị giao ban ngành Tổ chức Xây dựng Đảng ngày 2/1, Trung tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo sắp xếp 88 doanh nghiệp quân đội còn 17, giảm 71 doanh nghiệp. Số lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng phải giải quyết chế độ là 16.000, chưa tính số lao động hợp đồng của các đơn vị.

Đối với các cơ quan chiến lược, chiến dịch, Bộ cũng đã rà soát, điều chỉnh tổ chức, hợp nhất các phòng, cục có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% quân số biên chế so với năm 2015. Quân ủy Trung ương, Bộ đã cổ phần hóa, thoái vốn, giải thể 22 trường dạy nghề trong quân đội gồm cao đẳng, trung cấp; thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 25 bệnh viện trong quân đội; sắp xếp, kiện toàn hệ thống báo chí.

Tác giả: Hoàng Thùy

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP