Thế giới

Tổng thống Duterte hô hào ‘giết người giàu điên rồ’

Điện Malacañang hôm 26/1 đã phải lên tiếng làm rõ sau khi Tổng thống Duterte nói về việc “nên giết người giàu điên rồ”.

Phát biểu tại Leyte hôm 23/1, vị tổng thống hay có những lời lẽ gây tranh cãi của Philippines đã nói rằng có những người giàu ở nước này rất điên rồ và họ là những kẻ “chúng ta nên giết”. Ông Duterte còn nhấn mạnh rằng người dân Philippines đã bị người giàu lừa phỉnh, ông gọi họ là kẻ trộm và là “những đứa con hoang”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của phủ tống thống, ông Salvador Panelo hôm 26/1 giải thích rằng những lời lẽ của ông Duterte không nên hiểu theo nghĩa đen.

Tổng thống Duterte thường xuyên có những phát biểu gây tranh cãi. Ảnh: Philstar.

“Bạn biết đấy, vào thời điểm này, chúng ta đều biết tổng thống muốn nói gì. Khi ông nói rằng hãy giết người giàu điên rồ, điều đó có nghĩa là bạn hãy tiêu diệt ý muốn ăn cắp tiền từ người đóng thuế và người tiêu dùng của người giàu. Đó là ý nghĩa phát ngôn của tổng thống, chứ không phải giết chóc theo nghĩa đen”, ông Panelo nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

“Bạn cũng biết tổng thống là người phát biểu rất hình tượng. Đó là phong cách của ông”, người phát ngôn cho biết thêm.

Tác giả: Hương Ly

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP