Thế giới

Tổng thống Putin kê khai thu nhập và tài sản

Tổng thống Nga Vladimir Putin thu nhập 8,7 triệu Rúp trong năm 2018, giảm so với năm trước đó, thông tin kê khai được đăng tải trên trang chủ của Điện Kremlin ngày 12/4 cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Trang chủ của Điện Kremlin hôm qua đã công bố bản kê khai thuế thu nhập của Tổng thống và các quan chức cấp cao trong chính quyền - một quy định bắt buộc đối với các quan chức chính phủ Nga.

Theo thông tin kê khai, thu nhập của Tổng thống Putin năm 2018 là 8,7 triệu Rúp (135.300 USD), giảm so với 10 triệu Rúp (155.600 USD) năm 2017. Thu nhập trung bình hàng tháng của chủ nhân Điện Kremlin khoảng 720.000 Rúp (11.200 USD) trong năm 2018.

Cũng theo bản kê khai này, tài sản bất động sản của ông Putin không thay đổi trong năm qua. Tổng thống Nga hiện sở hữu một ngôi nhà có diện tích 77m2 và một gara ô tô 18m2. Ông cũng sở hữu một căn hộ khác có diện tích gần 154m2, một bãi đỗ xe 18m2. Tất cả tài sản bất động sản này đều ở Nga.

Ngoài ra, các tài sản chính thức của ông Putin còn có 2 chiếc xe hơi Volga GAZ M21, một chiếc SUV Niva và một chiếc Skif.

Theo quy định của luật pháp Nga, các quan chức cấp cao của chính phủ phải kê khai thu nhập cá nhân và của các thành viên trong gia đình trước ngày 1/4 hàng năm. Thông tin kê khai sẽ được công bố trên trang chủ của Điện Kremlin sau khi được kiểm chứng.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP