Thế giới

Tổng thống Trump: Mỹ dồi dào "đạn dược" hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục phản kháng gói thuế suất mới nhất của Washington, và nói thêm rằng Mỹ có nhiều “đạn dược” hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc vận động tranh cử cho ứng viên Thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley tối 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ tiếp tục tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh có động thái đáp trả gói thuế suất Washington vừa áp lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Trump cảnh báo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hãy suy nghĩ thận trọng trước khi tiếp tục lao vào cuộc chiến thương mại mà tại đó Mỹ có dồi dào “đạn dược” hơn Trung Quốc.

“Chúng ta sẽ áp thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Và chúng ta sẽ tiếp tục áp thuế nếu họ phản kháng. Chúng ta đang triệt tiêu đi cách làm ăn thương mại bất công của Trung Quốc. Chúng ta đã giúp tái xây dựng Trung Quốc. Chúng ta đã giúp họ trở nên giàu có. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi điều đó”, ông Trump nói.

“Chúng ta đã đánh thuế 25% lên 50 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Và sau đó họ nói rằng họ sẽ đáp trả tương tự. Và tôi nói rằng: Được thôi. Chúng tôi dồi dào “đạn dược” hơn trong cuộc chiến này”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Hiện thời, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa lẫn nhau.

Ngày 18/9, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 24/9, sau khi chính phủ Mỹ áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Bắc Kinh.

Dù các biện pháp của Mỹ và Trung Quốc đều bắt đầu có hiệu lực từ 24/9, nhưng Tổng thống Trump trước đó đã nói rằng mức thuế 10 % áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 25 % vào ngày 1/1/2019.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ kích hoạt ngay lập tức “giai đoạn 3”, nghĩa là áp thêm thuế đối với 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu nữa từ Trung Quốc, nếu Bắc Kinh đáp trả.

Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định quan điểm cứng rắn: “Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ trong vấn đề thương mại nhiều năm qua. Họ cũng biết rằng, tôi là người duy nhất biết cách ngăn chặn điều đó. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả kinh tế nhanh chóng và mạnh mẽ nếu gây bất lợi cho nông dân, công nhân của Mỹ".

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP