Tin trong tỉnh

TP Vinh: Cho phép người dân mở hàng kinh doanh trước khai trương phố đi bộ

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú tại buổi làm việc với các phòng ban, địa phương trong đánh giá việc triển khai phố đi bộ trên địa bàn TP Vinh chiều 5/8.

Theo đề án, phố đi bộ TP Vinh được tổ chức từ 19 giờ đến 24 giờ trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại các tuyến đường như: Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Vương Thúc Mậu; Đường Nguyễn Văn Cừ, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Lê Hồng Phong; Đường Nguyễn Tài, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ nối thêm 1 đoạn từ ngõ số 2 đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Trung Ngạn và giao nhau đường Hồ Tùng Mậu.

Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh) sẽ được bố trí kinh doanh. Ảnh: Lâm Tùng

Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng như thay mới bó vỉa, lát gạch block bằng đá tuyến đường Hồ Tùng Mậu; thay mới bó vỉa, lát gạch block bằng đá tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn nối đường Lê Hồng Phong đến đường Hồ Tùng Mậu).

Đồng thời, làm mới 1 nhà vệ sinh công cộng tại khu vực đường Nguyễn Tài; kẻ vạch đỗ xe đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Mao, Đinh Công Tráng phục vụ việc đỗ xe của nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

UBND thành phố Vinh cũng phối hợp với công ty du lịch thiết kế, trang trí cảnh quan phố đi bộ nhằm đảm bảo khoa học, đồng bộ, mỹ quan; Lắp đặt trang trí cổng vào bằng đèn chiếu sáng trang trí có dòng chữ “ Phố đi bộ - Walking street” ngang đường tại đầu các điểm vào phố đi bộ.

Vận động các cơ sở kinh doanh trên phố đi bộ, đầu tư nâng cấp hoặc sơn quét lại cơ sở kinh doanh nhằm làm tăng tính hấp dẫn cho toàn tuyến phố. Vẽ tranh tường đoạn đường Nguyễn Tài, phía sau Trung tâm Văn hóa tỉnh để tạo điểm nhấn cho đoạn phố này.

Sơ đồ không gian phố đi bộ. Đồ họa: Lâm Tùng

Tại buổi làm việc, có nhiều ý kiến phát biểu xung quanh các nội dung về tổ chức bãi giữ xe, sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; bố trí nhà vệ sinh công cộng, cải tạo đường, vỉa hè, trang trí điện chiếu sáng; kêu gọi các loại hình dịch vụ kinh doanh đường phố, trang trí cây xanh; các điểm quy hoạch vui chơi giải trí…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng việc triển khai phố đi bộ là vô cùng cần thiết, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là công trình tạo điểm nhấn chào mừng đại hội của thành phố, vì vậy phải tập trung thực hiện thật tốt.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện đang chậm; giao hạn đến ngày 25/7 hoàn thiện hạ tầng nhưng đến nay vẫn đang bề bộn.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú nhấn mạnh đây là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới, do đó, đề nghị các phòng ban nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo điểm nhấn cho thành phố. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch UBND thành phố Vinh đề nghị các phòng ban, đơn vị cần tập trung rà soát lại từng phần việc của các đơn vị, cần bám sát hiện trường, làm đến đâu tháo gỡ vướng mắc ở đó. Bên cạnh rà soát thiết kế, các điểm khu vui chơi giải trí, bố trí điểm nhấn trang trí, tranh ảnh thì cần quan tâm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh phục vụ nhu cầu của người dân khi phố đi bộ đi vào hoạt động.

Thời gian không còn nhiều, ngay từ bây giờ, một số hoạt động cần triển khai thực hiện, cho phép người dân kinh doanh để thử nghiệm luôn chứ không chờ đến ngày khai trương; phấn đấu hoàn thành đưa phố đi bộ hoạt động trong tháng 9/2019.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh

Tác giả: Thu Huyền

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP