Tin trong tỉnh

TP. Vinh: Hơn 1.200 người ra đường trong Chỉ thị 16 và vi phạm phòng chống dịch, bị phạt gần 2,9 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND TP. Vinh, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hơn 1.200 người vi phạm quy định chống dịch Covid-19, thu ngân sách gần 2,9 tỷ đồng.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Ngày 28/8, tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh đã ghi nhận 1.244 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Trong đó tại TP Vinh có 383 ca nhiễm.

Tính từ ngày 14/8 đến nay, TP Vinh phát hiện 277 ca. Trong ngày 27/8 có 36 ca. trong đó có 12 ca trong cộng đồng (11 ca qua lấy mẫu cộng đồng), 24 ca trong khu cách ly tập trung.

Hiện trên địa bàn thành phố Vinh có 2.158 trường hợp thuộc diện F1 và 7.115 trường hợp F2. Đã có 95 trường hợp điều trị khỏi và xuất viện.

Lực lượng chức năng TP Vinh lập nhiều chốt kiểm soát di động kiểm soát người và phương tiện ra đường trong Chỉ thị 16.

Thành phố này cũng đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng miễn phí cho 272.742 người dân đang sinh sống. Riêng chiều 28/8, thành phố này sẽ xét nghiệm sàng lọc lại cho 4 phường xã có nguy cơ cao gồm: Vinh Tân, Hồng Sơn, Hưng Bình, Nghi Phú với khoảng 766.800 người. Ngày 29/8, thành phố này sẽ xét nghiệm cho hơn 14.200 người qua rà soát lại.

Từ ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân ở TP Vinh ở yên trong nhà, không được ra ngoài để phòng dịch Covid-19. Tất cả các lực lượng chức năng của thành phố, toàn bộ phường, xã đã ra quân đồng loạt, lập chốt chặn, kiểm tra nghiêm ngặt người đi đường không có lý do.

Ngày 28/8/2021, Công an xã Hùng Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) phát hiện 7 trường hợp đang ngồi câu cá, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khi lập các chốt chặn ở các ngã tư đường và tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của UBND TP. Vinh, từ ngày 13/6 đến nay, thành phố này đã phát hiện và xử phạt 1.211 người dân vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là 2.880.300.000 đ. Riêng trong ngày 27/8, thành phố này đã xử phạt 72 trường hợp, số tiền phạt là 398.150.000 đ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP