Xã hội

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho tài xế lao xuống sông cứu người

Trước hành động đẹp, xả thân cứu người, Trung ương Đoàn đã quyết định trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho tài xế Giáp Văn Tuyền.

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB

Thông tin từ Tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết, Trung ương Đoàn vừa có quyết định trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho tài xế Giáp Văn Tuyền (SN 1998, trú xã Tam Dị, huyện Lục Nam) về hành động dũng cảm khi nhảy xuống sông cứu cô gái bị ngã từ cầu Cẩm Lý xuống sông Lục Nam.

Theo UBND huyện Lục Nam, tài xế Tuyền là con út trong gia đình có 3 người con. Khoảng 1 tháng trước, bố anh Tuyền mới qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi xảy ra vụ việc, tài xế này chưa lập gia đình và đang ở cùng mẹ và gia đình anh trai.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 11h35 ngày 20/9, Công an huyện Lục Nam và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại khu vực sông Lục Nam (thuộc địa phận xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước. Các đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Việc xe cơ giới, thô sơ và tàu hỏa đi chung trên cầu Cẩm Lý luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT

Thông tin ban đầu cho biết, thời gian trên, chị Dương Thị Th (SN 1997, trú thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam) lái xe di chuyển trên cầu Cẩm Lý thì phát hiện ô tô nên đánh xe sang bên rìa và trượt vào đường ray tàu hỏa, rồi tự ngã xuống sông Lục Nam.

Lúc đó, anh Giáp Văn Tuyền (SN 1998, trú thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị) đang lái ô tô trên cầu nhìn thấy chị Th. ngã xuống sông nên nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do sông rộng và nước chảy xiết nên anh Tuyền bị đuối sức và cả hai người tử vong.

Được biết, chị Th. mới lập gia đình, sinh con đầu lòng khoảng 7 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Th. đang trên đường đi làm về nhà, trên xe vẫn còn nhiều đồ ăn cho gia đình.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP