Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng

Một đường dây cá độ quy mô 10.000 tỷ đồng vừa bị cảnh sát bóc gỡ ở Đà Nẵng.

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt xoá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc này có quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây.

Kết quả điều tra cho thấy, kẻ cầm đầu đường dây là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi) trú TP.Đà Nẵng. Trí còn một vỏ bọc khác là giám đốc doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Trí đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Ngoài Trí, cảnh sát cũng đã bắt Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi) và Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi), cùng trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Đây là 2 "chân rết" đắc lực giúp Trí điều hành đường dây.

Một đối tượng khác là Nguyễn Văn Hoàng (56 tuổi) trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng được xác định là đại lý lớn nhất có tài khoản 1 triệu USD. Từ tài khoản của mình, Hoàng tiếp tục tổ chức đánh bạc ở nhánh nhỏ hơn.

Quy mô đường dây này vươn ra khắp nhiều tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tir giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Về tang vật, cảnh sát tạm giữ hàng tỷ đồng, hàng chục điện thoại di động, ô tô, thẻ tín dụng, súng quân dụng.

Cơ quan Công an tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Tác giả: Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP