Pháp luật

Triệt phá nhiều tụ điểm cá độ trước vòng tứ kết World cup 2018

World cup 2018 đang diễn ra vô cùng sôi động, cũng là lúc nhiều đối tượng đẩy mạnh việc kiếm lợi bất chính. Vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc và triệt phá các tụ điểm cá độ này.

Ngày 6/7, thống kê của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho đến thời điểm hiện nay đã triệt phá thành công 5 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt và xử lý 36 đối tượng tham gia, với tổng số tiền cá độ bóng đá gần 2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 18/6, lực lượng chức năng đã triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt và xử lý 13 đối tượng, bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá hơn 300 triệu đồng. Ổ nhóm thứ nhất do Cao Thanh Bình (SN 1977), trú tại huyện Diễn Châu cầm đầu. Ổ nhóm thứ hai do Nguyễn Hải Thanh (SN 1989), trú tại khối 14, phường Quang Trung, TP.Vinh cầm đầu.

Ngày 19/6, phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệt phá thành công 2 chuyên án bắt và xử lý 16 đối tượng tham gia, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá là hơn 700 triệu đồng. Các đối tượng cầm đầu bao gồm Trần Đức Trung (SN 1991), trú tại phường Bến Thủy, TP.Vinh và Nguyễn Văn Đạt (SN 1987), trú tại phường Hương Phúc, TP.Vinh.

Tiếp tục ngày 26/6, cơ quan chức năng bắt quả tang một tụ điểm có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Anh Duy (SN 1989), trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cầm đầu. Bước đầu chứng minh số tiền giao dịch tính từ đầu mùa giải đến nay lên tới hơn 700 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đức Thiết và Hoàng Văn Nhật.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố trên địa bàn Nghệ An cũng tích cực ra quân, liên tiếp triệt phá thành công nhiều tụ điểm kiếm lợi bất chính bằng hình thức cá độ.

Tiêu biểu, vào khoảng 20h30 ngày 26/6, Công an huyện Nam Đàn đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Nhật (SN 1992), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn và Nguyễn Đắc Thiết (SN 1982), trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đang có hành vi đánh bạc.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 4 chiếc điện thoại di động có nội dung liên quan đến cá độ bóng đá, lô đề và 20 triệu đồng là số tiền Nguyễn Đắc Thiết dùng để trả tiền thua độ cho Hoàng Văn Nhật.

Qua công tác điều tra ban đầu, Ban Chuyên án xác định trong thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 26/6, Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết đã sử dụng số tiền 568 triệu đồng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề qua tin nhắn điện thoại di động.

Vào tối 25/6, Công an huyện Đô Lương cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hùng tại nhà riêng ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ gồm: 9 điện thoại di động, 3 quyển sổ ghi kèo bóng đá, số người nợ, tính toán tiền cá độ và 150 triệu đồng tiền mặt.

Tại một diễn biến liên quan, vào ngày 23/6, Công an huyện Đô Lương cũng đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Thái Khắc Năm (SN 1968), Dương Trọng Trung (SN 1982) và Thái Văn Quang (SN 1992), đều trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá là 21 triệu đồng, ghi lô đề là 10 triệu đồng.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP