Nhân ái

Trung úy hải quân mắc bệnh ung thư máu cần được giúp đỡ

Một thân một mình học tập và công tác xa quê, tin dữ mắc bệnh ung thư máu như tiếng sét đánh ngang tai trung úy Nguyễn Mạnh Dũng (1993) - giảng viên Khoa máy tàu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (quận 2, TPHCM).

Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng đang điều trị tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Sinh ra ở vùng quê nghèo khó Đội 3 (Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), từ thủa mới lọt lòng, anh Dũng đã mồ côi mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh lớn lên với tình yêu thương, chăm lo của bố và bà nội.

Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, anh nuôi quyết tâm học rồi thi vào Học viện Hải quân. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Đỗ vào Học viện Hải quân như mong đợi, anh trở thành niềm tự hào của gia đình và xóm làng nhỏ.

Ra trường, anh Dũng về làm giảng viên Khoa máy tàu Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn song mới đây, anh phát hiện mình bị ung thư máu.

Dù đã được cơ quan và bạn bè chung tay giúp đỡ, nhưng chi phí ghép tủy và thuốc thang vẫn là số tiền lớn, vượt quá khả năng chi trả của anh Dũng. Hiện anh Dũng rất cần sự giúp đỡ của mọi người để chống chọi lại với căn bệnh quái ác này.

Mọi sự giúp đỡ cho trung úy Nguyễn Mạnh Dũng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Tác giả: HẢI MIÊN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP